07/04/2021 16:39 GMT+7

TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ 'Chân trời sáng tạo'

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ năm học 2021-2022.

TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh 1.

Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam giới thiệu SGK lớp 2 ở TP.HCM - Ảnh: P.NGA

Theo đó, đa số các sách được UBND TP phê duyệt đều thuộc bộ Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam. Duy chỉ có sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2 có đến 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam, NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM và NXB ĐH Quốc Qia TP.HCM. 

Với bộ sách giáo khoa lớp 6, đa số các môn được chọn cũng thuộc bộ Chân trời sáng tạo, riêng sách Tiếng Anh 6 có 3 đầu sách được phê duyệt thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam và NXB ĐH Sư Phạm TP.HCM. Sách Giáo dục công dân lớp 6 có 2 đầu sách được phê duyệt đều thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam. 

Cụ thể: danh mục SGK lớp 2 được phê duyệt như sau: 

TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh 2.
TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh 3.


Bộ SGK lớp 6 được phê duyệt cụ thể như sau: 

TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh 4.
TP.HCM phê duyệt sách giáo khoa lớp 2, lớp 6, đa số thuộc bộ Chân trời sáng tạo - Ảnh 5.
Phải chọn xong SGK lớp 2, 6 trước ngày 5-4, giáo viên được kiến nghị chỉnh sửa Phải chọn xong SGK lớp 2, 6 trước ngày 5-4, giáo viên được kiến nghị chỉnh sửa

TTO - Để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình mới ở lớp 2 và lớp 6 vào năm học tới, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương phải chọn xong sách giáo khoa trước ngày 5-4.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên