
TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ của cả nước và khu vực - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo UBND TP.HCM, đề án "Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao", giao Sở Công Thương, các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.
Đồng thời, tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; định kỳ hằng năm báo cáo (thông qua Sở Công Thương tổng hợp).
Theo đề án, trước khi sắp xếp, TP.HCM là đô thị đặc biệt, giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước. Trong hơn 10 năm qua, khu vực dịch vụ luôn chiếm trên 50% GRDP, với 9 ngành dịch vụ trọng yếu đóng vai trò chủ đạo.
Giai đoạn 2010 - 2024, TP.HCM đóng góp khoảng 35 - 37% tăng trưởng khu vực dịch vụ của cả nước, là đầu mối xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, trung chuyển du lịch, đồng thời cung cấp các dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao cho vùng Đông và Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Sau khi hợp nhất, TP.HCM có diện tích 6.773km2, dân số khoảng 14 triệu người, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã.
TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời được bổ sung thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ từ khu vực Bình Dương và hệ thống cảng biển, công nghiệp dầu khí, năng lượng, du lịch biển từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trên cơ sở đó, việc xây dựng đề án để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, quyết định, chương trình của TP.HCM làm cơ sở định hướng tái cơ cấu ngành dịch vụ, xác định các ngành dịch vụ trọng điểm, nguồn lực, bộ tiêu chí đánh giá, danh mục dự án và lộ trình triển khai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận