TP.HCM phát triển y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định ngành y tế đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của TP và nhấn mạnh định hướng phát triển y tế “đa cực - đa tầng - đa trung tâm".

y tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ tại buổi họp mặt tri ân 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vào tối 28-2 - Ảnh: X.M.

Buổi họp mặt tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam tối 28-2 có sự tham dự ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM…; cùng ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM, các lãnh đạo và y bác sĩ đang công tác tại TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân sâu sắc và chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế “khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần”, tiếp tục đồng hành, cống hiến vì sự phát triển của TP.HCM.

Ông Lộc nhấn mạnh chính sự tận tâm, tinh thần đổi mới và nỗ lực bền bỉ của ngành y tế đã góp phần nâng tầm hệ thống y tế TP.HCM, đưa lĩnh vực này trở thành một trong những chỉ số quan trọng trong đánh giá “thành phố đáng sống” của tổ chức Economist Intelligence Unit (EUI).

Riêng năm 2025, TP.HCM tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng, trong đó chỉ số phát triển y tế đóng vai trò then chốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là TP.HCM trong giai đoạn sắp xếp, sáp nhập và triển khai các chủ trương lớn dựa trên nền tảng chính trị quan trọng của Nghị quyết 72.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, ngành y tế TP.HCM đã và đang phát triển từ ba “trụ cột” chiến lược.

Thứ nhất, y tế chuyên sâu phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Lần đầu tiên tất cả bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM đã triển khai bệnh án điện tử, kết nối sổ sức khỏe điện tử, đặc biệt tập trung phục vụ chăm sóc người cao tuổi.

TP.HCM đã đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống với nền y tế chuyên sâu phát triển mạnh mẽ vào năm 2030.

Thứ hai, hình thành và phát triển mô hình y tế theo hướng “đa cực - đa tuyến - đa tầng - đa trung tâm”.

Hiện TP.HCM có 22 bệnh viện hạng 1, tuyến cuối được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến khu vực phía Nam; đồng thời còn phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trung ương.

Mô hình bệnh viện cơ sở 2 và cơ chế liên thông giữa các tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hình thành cấu trúc “đa cực - đa tầng - đa trung tâm”, bảo đảm độ bao phủ chăm sóc sức khỏe rộng khắp, gắn kết chặt chẽ giữa y tế chuyên sâu, y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thứ ba, hệ thống cung ứng và nền tảng công nghệ y tế phát triển vượt bậc, với sự tham gia đồng bộ của các bệnh viện ở tất cả các tuyến, trong đó khối y tế ngoài công lập đóng vai trò ngày càng tích cực.

Ngành y tế đang chủ động triển khai chiến lược chăm sóc sức khỏe theo vòng đời - từ giai đoạn bào thai đến chăm sóc người cao tuổi, nhằm thích ứng với bối cảnh già hóa dân số, dựa trên việc phát huy nguồn lực nội sinh của toàn hệ thống.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc

TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện và định hướng để ngành y tế phát huy nội lực, triển khai nhiều giải pháp mới trong năm tới, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành TP đáng sống dựa trên các chỉ số về y tế - sức khỏe, giáo dục - đào tạo, môi trường và hạ tầng.

y tế - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM tặng quà lưu niệm cho ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM cùng lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố - Ảnh: H.M.



Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Phát triển y tế TP 'đa tầng - đa cực - đa trung tâm' - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội Y học TP.HCM - chia sẻ buổi họp mặt không chỉ là dịp tri ân mà còn là khoảnh khắc gắn kết giữa những người làm nghề y - Ảnh: X.M.

Lãnh đạo TP.HCM tiếp sức ngành y phát triển bền vững

Chia sẻ tại buổi họp mặt tri ân, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội Y học TP.HCM - bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP.HCM đối với ngành y tế.

Sự chỉ đạo sát sao và những hỗ trợ thiết thực từ lãnh đạo TP.HCM đã góp phần quan trọng, giúp ngành y tế thành phố đạt nhiều bước tiến rõ nét trong 5 năm qua.

Bà cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, ngành y tế và đơn vị tổ chức đã duy trì hoạt động tri ân này suốt nhiều năm liền, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm tận tụy chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Buổi họp mặt không chỉ là dịp tri ân mà còn là khoảnh khắc gắn kết, để những người làm nghề y tạm gác áp lực thường nhật, cùng chia sẻ niềm vui và sự chân tình”, bà Dung nói.

TP.HCM phát triển y tế 'đa tầng - đa cực - đa trung tâm, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống - Ảnh 5.'Vẽ lại' thế trận y tế ở siêu đô thị TP.HCM

Gần đây, cụm từ được ngành y tế TP.HCM nhắc đến khá nhiều là mô hình 'đa tầng - đa cực - đa trung tâm'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất