22/10/2019 15:25 GMT+7

TP.HCM phát động học sinh đi bộ đến trường

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Ngày 22-10, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức Lễ hưởng ứng "Tháng quốc tế đi bộ đến trường" thu hút rất đông học sinh tham gia.

TP.HCM phát động học sinh đi bộ đến trường - Ảnh 1.

Hàng trăm học sinh Trường tiểu học Minh Đạo (Q.5) đi bộ hưởng ứng "Tháng quốc tế đi bộ đến trường" - Ảnh: THU DUNG

Buổi lễ nhằm vận động học sinh TP.HCM tăng cường đi bộ đến trường, luôn chấp hành Luật Giao thông khi đi lại, đảm bảo an toàn và văn minh giao thông. 

Các đơn vị tổ chức cho hơn 500 học sinh tiểu học diễu hành theo lộ trình đường Nguyễn Trãi - Phù Đổng Thiên Vương, Hồng Bàng (quận 5). 

TP.HCM phát động học sinh đi bộ đến trường - Ảnh 2.

Toàn bộ học sinh đi bộ trên vỉa hè đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh: THU DUNG

Toàn bộ học sinh tham gia đi bộ trên vỉa hè, qua đường đúng luật... đảm bảo an toàn giao thông, không gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông trên các tuyến đường. Không chỉ vậy, đoàn diễu hành cũng tuyên truyền thông điệp kêu gọi người dân không chạy xe quá tốc độ, đi đúng làn đường quy định...

Anh Trần Minh Thông - một phụ huynh - cho biết thường xuyên cùng con trai đi bộ tới trường. Việc đi bộ tới trường sẽ rèn luyện cho con thói quen đi bộ tốt cho sức khỏe, cho trẻ làm quen với các quy định pháp luật về giao thông. 

Em Nguyễn Thị Lan Anh - học sinh lớp 5 Trường tiểu học Minh Đạo - nói rất thích cùng bạn bè đi bộ tới trường vì như vậy giúp bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Tường - phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM - cho biết hiện có hơn 40 quốc gia trên thế giới tham gia hưởng ứng phát động học sinh đi bộ đến trường. Hàng triệu học sinh ở Việt Nam cũng rất hào hứng tham gia học tập về luật giao thông, đi bộ đến trường. 

Những hoạt động trên giúp các em học sinh trên toàn quốc có thể tiếp cận tốt hơn với giao thông, quy định của pháp luật về giao thông. Các chương trình đi bộ còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông ngay từ khi các em còn trên ghế nhà trường. 

Ông Tường nhấn mạnh mong muốn, mọi công dân đều tăng cường đi bộ, tích cực chấp hành luật lệ để xây dựng nề nếp giao thông văn minh ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Hãy cùng "Chuyến xe văn minh" xây dựng văn hóa giao thông

Chương trình "Chuyến xe văn minh" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các sở ngành TP.HCM phát động và sự đồng hành của Grab Việt Nam với mong muốn chia sẻ, lan truyền rộng rãi những câu chuyện đẹp góp phần xây dựng văn hóa giao thông.

Để lan tỏa các hành động đẹp, ứng xử văn minh trong giao thông, chương trình "Chuyến xe văn minh" mời bạn truy cập website: http://chuyenxevanminh.tuoitre.vn hoặc gửi bài vở qua email: chuyenxevanminh@tuoitre.com.vn .

Ban tổ chức sẽ có những phần quà ý nghĩa dành cho những tác giả có câu chuyện thú vị, xúc động, góp phần thiết thực xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông.

Lan tỏa sự tử tế với “Chuyến xe văn minh” Lan tỏa sự tử tế với “Chuyến xe văn minh”

TTO - Sáng nay (25-5), tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TP.HCM, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia, Ủy ban ATGT TP.HCM và nhiều đơn vị liên quan chính thức phát động chiến dịch “Chuyến xe văn minh”.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên