30/12/2025 14:08 GMT+7

TP.HCM phấn đấu đến giai đoạn 2029 - 2030 trở thành 'Thành phố không ma túy'

Sáng 30-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

ma túy - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành và phường, xã, đặc khu của thành phố.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 200 điểm cầu trên địa bàn TP.HCM.

Nghị quyết 02: Quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo thông cáo của hội nghị, đây không chỉ là một hội nghị tổng kết thông thường, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý xã hội: Chuyển từ "phòng chống" thụ động sang "xây dựng" một môi trường sạch, an toàn tuyệt đối cho người dân.

Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị 48, TP.HCM đã chứng minh vai trò đầu tàu không chỉ trong kinh tế mà còn trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp và đại dịch COVID-19 gây ra những hệ lụy nặng nề, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã bản lĩnh chèo lái, giữ vững bình yên cho hơn 10 triệu dân.

TP.HCM đã chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "phòng chống" thụ động sang chủ động xây dựng môi trường an toàn, kỷ cương. Thành tựu đáng kể nhất là việc kéo giảm 13,1% tội phạm về trật tự xã hội so với giai đoạn 2016 - 2020, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm đường phố và "tín dụng đen".

Sức mạnh lòng dân được phát huy tối đa với 39 mô hình tự quản, tiêu biểu là "Mô hình 5 1" đã cảm hóa, giáo dục hơn 13.155 đối tượng và giải quyết việc làm cho hơn 5.325 người. Trên mặt trận tấn công tội phạm, lực lượng chức năng đã thể hiện sự tinh nhuệ khi triệt xóa 2.435 băng nhóm, bắt giữ hơn 11.300 đối tượng.

Đặc biệt, cuộc chiến chống ma túy ghi dấu ấn lịch sử với các chuyên án xuyên quốc gia, khởi tố tới 2.501 bị can trong một đường dây, thu giữ gần 600kg ma túy và bóc gỡ dòng tiền giao dịch khổng lồ lên đến 29.000 tỉ đồng. Những con số biết nói này không chỉ chứng minh hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, mà còn là nền tảng vững chắc để thực hiện khát vọng xây dựng một "Thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Tại hội nghị, việc triển khai Nghị quyết số 02 ngày 12-12-2025 được xác định là tâm điểm. Đây là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và không ma túy. Thành phố không đặt mục tiêu chung chung, mà định lượng hóa bằng các cột mốc khắt khe.

Giai đoạn khởi động (2026) - Tập trung xây dựng 30% địa bàn cấp xã và toàn bộ các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn "không ma túy".

Giai đoạn tăng tốc (2027) - Đạt 50% địa bàn cấp xã và 60% địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư không ma túy.

Giai đoạn nước rút (2028) - Nâng tỉ lệ lên 80% địa bàn cấp xã và 90% khu phố, ấp sạch ma túy.

Giai đoạn về đích (2029 - 2030) - Hoàn thành 100% mục tiêu trên toàn thành phố và duy trì bền vững kết quả này.

Chuyển đổi số và sức mạnh lòng dân: Hai mũi nhọn chiến thuật

Điểm mới đặc biệt trong cách triển khai lần này chính là việc ứng dụng công nghệ hiện đại. Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chỉ đạo: Ngay trong tháng 1-2026, thành phố sẽ tích hợp nội dung "Xây dựng thành phố không ma túy" vào các ứng dụng công nghệ (app) hiện có. Điều này giúp lãnh đạo thành phố có thể theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương theo thời gian thực (hằng tuần, hằng tháng), đảm bảo tính công khai, minh bạch và quyết liệt.

Bên cạnh đó, phương châm "3 giảm - 5 tăng" được quán triệt sâu sắc. 3 giảm là giảm cung (chặn nguồn ma túy vào thành phố), giảm cầu (cai nghiện và quản lý người nghiện), giảm tác hại (ngừa tái nghiện và các hệ lụy xã hội). 5 tăng là tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, nguồn lực đầu tư và đặc biệt là tăng cường chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: "Xây dựng thành phố không ma túy không chỉ là một mục tiêu về an ninh, mà là thực hiện sứ mệnh phát triển toàn diện con người. Đây là nền tảng để gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Một thành phố đáng sống phải là một thành phố an toàn, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển mà không phải lo sợ hiểm họa ma túy rình rập".

ma túy - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

ma túy - Ảnh 3.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

ma túy - Ảnh 4.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: MINH HÒA

Dịp này có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng đạt thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm - Ảnh: MNH HÒA

TP.HCM phấn đấu đến năm 2023 trở thành 'Thành phố không ma túy' - Ảnh 10.Đại tướng Lương Tam Quang nói về đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma túy

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ thực tế thời gian qua nhiều đối tượng sử dụng các loại ma túy pha trộn dẫn đến "ngáo đá" và loạn thần, có thể thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất