
Ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM - báo cáo tại kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM khóa X - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngày 9-12, tại kỳ họp thứ 6 của HĐND TP.HCM khóa X, ông Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM - đã báo cáo về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ, công tác năm 2026.
Về tình hình tội phạm, ông Đông cho biết trong năm 2025 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được giữ vững, ổn định. Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố mới 14.973 vụ/ 26.184 bị can (tăng 117 vụ, 4.702 bị can so với cùng kỳ).
Các loại tội phạm diễn biến phức tạp với các phương thức thủ đoạn tinh vi, khó lường.
Trong đó, một số loại tội phạm bị khởi tố mới tăng so với cùng kỳ như tội phạm về ma túy (tăng 532 vụ/4.896 bị can); tội phạm tham nhũng, chức vụ (tăng 9 vụ/11 bị can).
Bên cạnh đó, nhiều nhóm tội phạm giảm như tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu, môi trường (giảm 415 vụ/629 bị can); tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp (giảm 5 vụ/6 bị can); tội phạm về trật tự xã hội (giảm 3 vụ/tăng 430 bị can); tội phạm về an ninh quốc gia (giảm 1 vụ).
Đáng chú ý, trong năm 2025, cơ quan chức năng tập trung xử lý tội phạm về ma túy xảy ra tại các chung cư, nhà nghỉ, phòng trọ; các đối tượng cất giấu, phân chia ma túy rồi lợi dụng dịch vụ công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội; các đối tượng lợi dụng đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam hoặc ngược lại; các đối tượng hoạt động băng nhóm, liều lĩnh, manh động, gây mất an ninh trật tự; tội phạm lừa đảo trên không gian mạng…
Về tình hình tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính tăng 7.602 vụ.
Về công tác công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm: Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% số nguồn tin mới thụ lý; tiến hành 80 cuộc trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra cùng cấp; kiểm sát giải quyết 20.588 nguồn tin tội phạm. Qua đó kịp thời hủy bỏ 34 quyết định không khởi tố vụ án, 51 quyết định tạm đình chỉ của cơ quan điều tra.
Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP.HCM đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội cũng như của ngành đề ra.
Bên cạnh báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng đề nghị HĐND thực hiện giám sát hoạt động đối với các cơ quan, tổ chức giám định tư pháp, định giá tài sản trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chính xác, có căn cứ theo đúng quy định của pháp luật.
Tăng cường giám sát các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ;
Đề nghị UBND TP.HCM quan tâm, bố trí trụ sở, hỗ trợ nâng cấp trụ sở làm việc của Viện kiểm sát thành phố và các Viện kiểm sát khu vực sau sáp nhập, hợp nhất để giảm tình trạng phải làm việc ở nhiều nơi, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ;
Quan tâm, hỗ trợ ngân sách cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố để trang bị máy móc, trang thiết bị làm việc đảm bảo công tác số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số; hỗ trợ ngân sách đối với công tác công tố, kiểm sát giải quyết vụ án, vụ việc hình sự.

Andrea Aybar (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) thời điểm bị khởi tố - Ảnh: Công an TP.HCM
Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân là "điển hình" nghệ sĩ bị khởi tố do ma túy
Theo báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, trong năm qua nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội bị khởi tố. Điển hình như vụ án Andrea Aybar (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng đồng phạm tổ chức sử dụng ma túy và cất giữ ma túy để sử dụng; vụ án Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng đồng phạm tổ chức sử dụng ma túy dạng nước vui, loại ketamine…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận