25/11/2025 17:14 GMT+7

Đại tướng Lương Tam Quang nói về đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma túy

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ thực tế thời gian qua nhiều đối tượng sử dụng các loại ma túy pha trộn dẫn đến "ngáo đá" và loạn thần, có thể thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Lương Tam Quang - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 25-11, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu ra về dự Luật Phòng chống ma túy sửa đổi.

Giám sát điện tử không phải để trừng phạt

Nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về áp dụng biện pháp giám sát điện tử trong quản lý người sử dụng trái phép ma túy, người cai nghiện ma túy tại cộng đồng, người cai nghiện bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) nêu rõ giám sát điện tử không phải để trừng phạt, mà là phương tiện bảo vệ người cai nghiện, giảm áp lực quản lý, tăng hiệu quả phòng ngừa.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết ngành công nghiệp an ninh đã rất trăn trở trong quản lý về cai nghiện và đã nghiên cứu, chế tạo một thiết bị vừa có chức năng giám sát, vừa theo dõi sức khỏe.

Tiếp đó, cơ quan soạn thảo đã trình chiếu video giới thiệu về thiết bị, các lợi ích khi áp dụng biện pháp giám sát điện tử với người cai nghiện...

Sau khi các đại biểu theo dõi video, Bộ trưởng nói nếu được Quốc hội thông qua, thời gian tới sẽ tiến tới áp dụng biện pháp này để xã hội an ninh, an toàn và quản lý tốt hơn với người cai nghiện.

Bộ trưởng thông tin thêm quan điểm ban đầu đưa ra không phải sẽ tràn lan, nhưng nếu được Quốc hội cho phép sẽ có những đối tượng có thể áp dụng biện pháp này.

Đồng thời nếu Quốc hội thông qua các quy định về đối tượng và thẩm quyền áp dụng trong dự luật, đề nghị giao Chính phủ sẽ quy định chi tiết triển khai thực hiện.

Về vấn đề quản lý người nghiện trong thời gian chờ làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, chỉnh lý trong dự luật theo hướng bổ sung quy định về nội dung quản lý người xác định tình trạng nghiện ma túy không có nơi ở ổn định.

Quy định về quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đồng thời giao thẩm quyền quyết định cho trưởng công an cấp xã sẽ xác định thời gian quản lý trong trường hợp này được trừ vào thời gian cai nghiện bắt buộc.

Lương Tam Quang - Ảnh 2.

Quốc hội theo dõi giới thiệu thiết bị giám sát điện tử - Ảnh: GIA HÂN

Nhiều đối tượng 'ngáo đá', loạn thần thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Cũng có ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định linh hoạt hơn về thời hạn cai nghiện ma túy đối với mức độ nghiện và đối với từng đối tượng nghiện, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết để phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng cho hay cơ quan soạn thảo vẫn kiến nghị giữ nguyên như tại dự thảo.

Theo đó, đối với thời hạn cai nghiện lần đầu 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy lần thứ hai trở lên là 36 tháng.

Để mọi người nghiện ma túy đều được áp dụng đầy đủ các giai đoạn trong quy trình cai nghiện ma túy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, khắc phục tình trạng tái nghiện.

Theo Bộ trưởng, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định mức thời hạn tối thiểu, mức tối đa. Tuy nhiên thực tiễn thi hành không có căn cứ xác định thế nào là tối thiểu hoặc tối đa, dẫn đến việc áp dụng không thống nhất và tùy nghi trong thực hiện.

Mặt khác, xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ quan y tế chỉ xác định được tình trạng nghiện và không nghiện, không xác định được mức độ nghiện nên cũng không có căn cứ để xác định thời gian cai nghiện phù hợp với từng đối tượng.

Ngoài ra, xu thế hiện nay người nghiện ma túy đang chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp, biểu hiện trạng thái nghiện rất đa dạng và không điển hình.

Nhiều người sử dụng các loại ma túy pha trộn dẫn đến tình trạng "ngáo đá" và loạn thần, có thể thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Bộ trưởng dẫn chứng trong thời gian vừa qua đã có những đối tượng thực hiện những hành vi rất dã man và đây là những đối tượng nghiện đang "ngáo đá", loạn thần.

Ông nói thêm trong cai nghiện nêu sử dụng kết quả lao động trị liệu. Về nội dung này, người sau cai nghiện phải có công ăn việc làm, không thất nghiệp... thì tỉ lệ tái nghiện mới thấp.

Tuy nhiên những người sau cai nghiện tiếp cận được việc làm rất khó khăn, trừ những trường hợp có gia đình hoặc người thân.

Do vậy, Bộ trưởng cho rằng nên chăng Nhà nước cần nghiên cứu để xây dựng nội dung này, đảm bảo người sau cai nghiện có việc làm phù hợp, hạn chế tái nghiện...

239 trường hợp từ 12 đến dưới 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc

Một nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là quy định đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc.

Giải trình nội dung này, Đại tướng Lương Tam Quang cho hay theo thống kê, cả nước hiện có 239 trường hợp từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc.

Ông nói do số lượng không nhiều, việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng đối với số đối tượng đảm bảo về điều kiện, nguồn lực, cơ sở vật chất trong tổ chức thực hiện.

"Ở đây, chúng tôi đều đảm bảo khu riêng cho đối tượng này. Mặt khác, môi trường trường giáo dưỡng phù hợp với lứa tuổi này để đảm bảo quyền lợi của họ, nhất là việc tiếp tục học văn hóa", Bộ trưởng nêu.

Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra và các đơn vị có liên quan nghiên cứu chỉnh lý dự luật theo hướng đưa người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập trong trường hợp đủ điều kiện.

Những điều kiện này sẽ nghiên cứu và giao cho Chính phủ hoặc Chính phủ ủy quyền cho Bộ Công an có hướng dẫn quy định cụ thể.

Đại tướng Lương Tam Quang phản hồi đề xuất áp dụng giám sát điện tử với người nghiện ma túy - Ảnh 4.Bị vây bắt, nhóm tàng trữ gần 50.000 viên ma túy tổng hợp liều mạng đấu súng với công an

Nhóm nghi phạm tàng trữ khoảng 50.000 viên ma túy tổng hợp bị công an vây bắt trong đêm đã dùng súng quân dụng bắn trả để cố thủ, phi tang trước khi bị khống chế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất