12/04/2023 15:42 GMT+7

TP.HCM: nhiều trường cho học sinh nghỉ lễ 9 ngày

Thời gian nghỉ lễ 30-4 năm nay của học sinh TP.HCM 4 - 5 ngày. Tuy nhiên một số trường cho học sinh được nghỉ tổng cộng 9 ngày.

TP.HCM: nhiều trường cho học sinh nghỉ lễ 9 ngày - Ảnh 1.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới. Năm nay, các em được nghỉ lễ 30-4 từ 5 đến 9 ngày - Ảnh: H.HG.

"Ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sát với ngày lễ 30-4 và 1-5, lại rơi vào cuối tuần nên học sinh các cấp được nghỉ lễ 30-4 tổng cộng 4 - 5 ngày. Cụ thể, với những trường dạy 2 buổi/ngày, không hoạt động vào thứ bảy thì nghỉ lễ 5 ngày, từ 29-4 đến hết 3-5. Trong đó có 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 và 2 ngày nghỉ bù. Lý do vì ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương và ngày lễ 30-4 lần lượt rơi vào thứ bảy, chủ nhật.

Riêng với những trường có hoạt động vào thứ bảy hằng tuần thì nghỉ lễ tổng cộng 4 ngày, từ 29-4 đến hết 2-5" - thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ngày 12-4 cho biết.

Tuy nhiên nhiều trường THCS, THPT đã sắp xếp cho học sinh được nghỉ lễ 30-4 tổng cộng 9 ngày. Lý do: các trường lên kế hoạch kiểm tra cuối học kỳ 2 từ giữa tháng 4 đến ngày 28-4.

Như thường lệ, sau đợt kiểm tra cuối học kỳ, học sinh các cấp cũng được nghỉ học vài ngày để giáo viên chấm bài. Năm nay, ngay sau đợt kiểm tra cuối học kỳ 2 là học sinh các cấp sẽ nghỉ lễ 30-4.

Sau thời gian nghỉ lễ, nhiều trường THCS, THPT phân công các giáo viên trở lại trường để chấm bài kiểm tra. Riêng học sinh tiếp tục được nghỉ học ngày 4 và 5-5. Tiếp đó ngày 6 và 7-5 lại rơi vào thứ bảy và chủ nhật nên học sinh tiếp tục được nghỉ. 

Tính ra học sinh các trường này được nghỉ lễ 30-4 năm nay tổng cộng 9 ngày.

Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Năm 2023, người lao động được nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày, từ thứ bảy 29-4 đến hết ngày thứ tư 3-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên