
Ông Jouni Markkanen - phó thị trưởng thành phố Tampere - Ảnh: HCMC C4IR
Đoàn Tampere do ông Jouni Markkanen - phó thị trưởng thành phố - dẫn đầu, cùng đại diện Sở Thương mại Tampere, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần Lan và Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam. Phía Việt Nam có ông Lê Trường Duy, giám đốc HCMC C4IR; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.
Buổi làm việc xoay quanh các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như: sản xuất thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo - khởi nghiệp, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng mới, logistics và đô thị thông minh.
Trong lĩnh vực sản xuất thông minh, hai bên chia sẻ nhu cầu và năng lực bổ trợ. Trung tâm C4IR đang xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực chuyển đổi sản xuất cho doanh nghiệp, dự kiến ra mắt cuối năm 2025.
Nền tảng này không chỉ đóng vai trò là công cụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam.
Nó còn được kỳ vọng trở thành một sàn giao dịch công nghệ mở, giúp doanh nghiệp trong nước tìm kiếm giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp Phần Lan tiếp cận thị trường.
Một lĩnh vực khác là xây dựng và vật liệu mới, nơi hội tụ giữa sản xuất thông minh và phát triển đô thị bền vững. TP.HCM bày tỏ mong muốn đẩy nhanh ứng dụng các loại vật liệu mới trong xây dựng.
Phía Tampere chia sẻ kinh nghiệm từ một doanh nghiệp Phần Lan có hơn 65 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Doanh nghiệp này cung cấp giải pháp tích hợp toàn diện, từ thiết kế, sản xuất cấu kiện đúc sẵn trong nhà máy theo quy trình chất lượng cao, đến quản lý vòng đời công trình bằng công nghệ số, kết hợp mô hình 3D-4D BIM và AI.
Đây được xem là hướng hợp tác tiềm năng, có thể triển khai thí điểm tại TP.HCM trong thời gian tới.

Đại diện HCMC C4IR và đoàn công tác thành phố Tampere (Phần Lan) - Ảnh: HCMC C4IR
Ở mảng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, TP.HCM đang đề xuất các cơ chế hỗ trợ vốn mồi và vận động các nguồn lực bên ngoài thông qua giải thưởng, xây dựng mạng lưới, đào tạo. Dự kiến Saigontel sẽ tổ chức Ngày Đổi mới mở vào cuối tháng 10, với quy mô sàng lọc 300-500 start-up.
Việt Nam kỳ vọng học hỏi kinh nghiệm từ Phần Lan trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hướng tới việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành một nét văn hóa, thúc đẩy liên kết hai chiều.
Theo đó, start-up Việt có thể sang Tampere kết nối, tham quan các khu làm việc tập trung, trong khi start-up Phần Lan được mời đến Việt Nam để thử sức với các bài toán thực tiễn.
Sau buổi làm việc, hai bên thống nhất phương thức hợp tác "cùng nghiên cứu - cùng triển khai - cùng làm" trên từng đề án cụ thể, với sự tham gia của cơ quan nhà nước, giới khoa học và doanh nghiệp.
Đoàn Tampere và Phần Lan được mời tham dự Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) diễn ra vào cuối tháng 11-2025, tham gia trình bày sản phẩm công nghệ, tham gia đối thoại chính sách AI và kết nối start-up.
Buổi làm việc được đánh giá là bước khởi động quan trọng cho mối quan hệ hợp tác cấp thành phố, mở ra triển vọng phối hợp sâu rộng hơn giữa TP.HCM và Tampere.
TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn tham gia vào Mạng lưới Thành phố thông minh của Tampere, qua đó tăng cường kết nối toàn cầu trong tiến trình phát triển.
Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) tại TP.HCM được ra mắt năm 2024, là kết quả hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) trong giai đoạn 2023-2026.
Trung tâm có 10 thành viên sáng lập, gồm các tổ chức lớn như Đại học Quốc gia TP.HCM, Viettel, Sovico, HD Bank,... Các thành viên tham gia quản trị, đóng góp tài chính và nhân sự, với mục tiêu tổ chức khoảng 10 hoạt động mỗi năm theo chuẩn quốc tế.
Tại Việt Nam, C4IR hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư, tận dụng kinh nghiệm quốc tế để đề xuất các giải pháp và chính sách phù hợp với định hướng công nghệ quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận