10/04/2026 20:06 GMT+7

TP.HCM ký văn kiện quan trọng về người Việt Nam ở nước ngoài

Văn phòng UBND TP.HCM và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tái ký chương trình phối hợp công tác và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

TP.HCM ký văn kiện quan trọng về người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tham dự lễ ký kết - Ảnh: VP UBND TP.HCM

Chiều 10-4, tại trụ sở UBND TP.HCM, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã cùng Văn phòng UBND TP.HCM ký kết chương trình phối hợp công tác và triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên dự chương trình.

Đây là lần tái ký sau khi Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM được sáp nhập, chuyển chức năng về Văn phòng UBND thành phố, tiếp nối các bản ghi nhớ hợp tác đã được hai bên ký vào các năm 2006, 2019 và 2022.

Đi vào chiều sâu việc huy động nguồn lực kiều bào

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng cho biết chương trình lần này tập trung vào những nội dung thiết thực nhằm phát huy nguồn lực của cộng đồng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp triển khai hiệu quả đề án "Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030".

Hai cơ quan sẽ phối hợp hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi và vận dụng các sáng kiến, ý kiến đóng góp của chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào.

Song song đó là việc kết nối, tạo điều kiện để kiều bào tham gia góp ý xây dựng và rà soát các văn bản chính sách, pháp luật, trọng tâm là các quy định liên quan đến quốc tịch, đầu tư, kinh doanh, đất đai, nhà ở.

Văn phòng UBND TP cũng sẽ tham mưu triển khai phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài, đề án tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng và tiếp tục phát huy mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào".

Ông Thắng cho biết hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối truyền thống dành cho kiều bào như Xuân quê hương, Trại hè thanh thiếu niên kiều bào, các đoàn kiều bào thăm Trường Sa và các hội nghị, tọa đàm chuyên đề.

"Mục đích cao nhất là hướng đến huy động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của thành phố nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới", ông Thắng nhấn mạnh.

TP.HCM là nơi hội tụ trí tuệ kiều bào

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài luôn được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm, xuyên suốt.

Theo ông Hà, hiện có khoảng 3 triệu trong số 6 triệu kiều bào Việt Nam tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ có liên hệ với TP.HCM. Đây là nguồn lực đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố thời gian qua.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ông cho rằng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại mà còn là một trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cam kết thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế phối hợp liên thông giữa Trung ương và địa phương, đồng thời tạo các cơ chế đột phá để thu hút trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào tham gia vào những lĩnh vực trọng điểm như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính, y tế và giáo dục.

Ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng việc tái ký kết lần này sẽ giúp công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính - kinh tế - khoa học công nghệ của khu vực, đồng thời là "điểm đến hấp dẫn, là nơi hội tụ trí tuệ và tình cảm của kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới".

TP.HCM ký văn kiện quan trọng về người Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh 2.Mỗi năm cấp khoảng 10.000 visa du học nghề tại Đức cho người Việt

Khoảng 10.000 visa du học nghề tại Đức được cấp hằng năm cho công dân Việt Nam, mở ra cơ hội việc làm và thu nhập ngay trong quá trình học giữa lúc quốc gia châu Âu này thiếu hụt lao động trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất