
Nhiều cơ hội cho sinh viên du học nghề tại Đức - Ảnh: GIZ
Theo Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, mỗi năm các cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam cấp khoảng 10.000 visa du học nghề, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của người Việt đối với con đường học nghề và làm việc tại châu Âu.
Đằng sau con số này là một thực tế nền kinh tế Đức đang thiếu hụt nhân lực trẻ trên diện rộng do tình trạng già hóa dân số. Nhiều lĩnh vực từ kỹ thuật, dịch vụ đến chăm sóc sức khỏe đều cần bổ sung lao động, mở ra cơ hội đáng kể cho người lao động và học viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Khác với nhiều mô hình du học truyền thống, đào tạo nghề tại Đức hấp dẫn ở chỗ người học có thể vừa học vừa làm và được trả lương ngay từ khi bắt đầu. Mô hình đào tạo nghề kép kết hợp giữa học lý thuyết tại trường nghề và thực hành tại doanh nghiệp được xem là nền tảng giúp Đức duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế trong nhiều năm qua.
Ngoài thu nhập trong thời gian học, nhiều chương trình còn tạo điều kiện để học viên tiếp tục làm việc lâu dài sau khi tốt nghiệp. Từ đó hình thành một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở bằng cấp.
Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm gia tăng, các cơ quan đại diện Đức cũng cảnh báo về những rủi ro, đặc biệt là việc người lao động có thể bị khai thác bởi các dịch vụ môi giới chi phí cao hoặc thông tin thiếu minh bạch.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan đại diện Đức tại Việt Nam khởi động chiến dịch "Con đường đến Đức" (#WegNachDeutschland) từ hôm nay 2-4.
Chiến dịch được triển khai nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống về các cơ hội đào tạo nghề, làm việc và học tập tại Đức, đồng thời giúp người trẻ nhận diện rõ các điều kiện, quyền lợi và thách thức trước khi đưa ra quyết định.

Mô hình đào tạo nghề kép tại Đức - Ảnh: GIZ
Theo thông tin từ phía Đức, nhiều vị trí đào tạo nghề được giới thiệu miễn phí, thậm chí có doanh nghiệp hỗ trợ chi phí học tiếng và vé máy bay cho ứng viên phù hợp.
Trong tháng 4 và 5, các cơ quan đại diện Đức, tổ chức liên quan cùng đối tác tại Việt Nam và các kênh mạng xã hội sẽ đồng loạt cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp tại Đức, hướng đến việc giúp người trẻ tiếp cận nguồn dữ liệu đáng tin cậy.
Ngoài ra, ngày hội nghề nghiệp diễn ra vào sáng 11-4 tới đây tại Viện Goethe Hà Nội sẽ là dịp để người quan tâm trực tiếp tìm hiểu các chương trình đào tạo nghề, việc làm và học tập tại Đức từ các đơn vị chính thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận