'TP.HCM không đến mức bị cô lập phải dự trữ lương thực, người dân không nên quá lo lắng'

Trước bão Kalmaegi, mạng xã hội lan truyền tin kêu gọi dự trữ lương thực khiến nhiều người dân TP.HCM lo lắng. Cơ quan chức năng đã bác bỏ thông tin này.

bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Một số bài đăng kêu gọi người dân TP.HCM dự trữ lương thực vì lo ảnh hưởng bão Kalmaegi (số 13) - Ảnh chụp màn hình

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng liên quan đến bão Kalmaegi (bão số 13), trong đó có những bài nhấn vào việc kêu gọi người dân TP.HCM chuẩn bị lương thực trong vài ngày tới. Các bài viết này thu hút sự chú ý và chia sẻ của nhiều người dân. Không ít người bình luận tỏ ra hoang mang.

"Đề phòng tình huống xấu nhất của bão số 13, người dân Sài Gòn nên dự trữ lương thực cho ít nhất 5-7 ngày…", một tài khoản Facebook đăng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 6-11, ông Trần Nhân Nghĩa - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) - cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ (công điện 209), các địa phương từ Khánh Hòa trở ra Quảng Trị (bao gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk) phải tập trung triển khai phòng, tránh, ứng phó bão số 13. 

Còn TP.HCM không nằm trong công điện yêu cầu. Theo các dự báo, thành phố cũng không nằm trong tâm bão, không thuộc nhóm địa phương lên kế hoạch ứng phó bão Kalmaegi, nên không đến mức cực đoan phải dự trữ lương thực thực phẩm.

TP.HCM có thể ảnh hưởng dông lốc, mưa kết hợp triều cường. Tuy nhiên các yếu tố này không đến mức bị cô lập phải dự trữ lương thực, do đó người dân không nên quá lo lắng.

"Các cơ quan tham mưu đã tích hợp nhận định của Cục Phòng chống thiên tai và Khí tượng thủy văn để đưa ra những cảnh báo theo thực tế", ông Nghĩa cho hay.

Theo dự báo, bão Kalmaegi có ảnh hưởng đến TP.HCM gây mưa rào về chiều tối và có khả năng mưa lớn, gió mạnh vài nơi. Tuy nhiên tâm bão hướng chủ yếu đến các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bản tin phát lúc 14h của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị - Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

UBND TP.HCM cũng có chỉ đạo khẩn yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó bão trong các tình huống xấu nhất, trực ban 24/24 giờ. Các đơn vị được yêu cầu huy động người, vật tư, máy móc để phòng mưa lớn, dông, lốc, ngập úng và triều cường do bão Kalmaegi gây ra.

Đồng thời giao rà soát khu vực xung yếu, ven biển, đảo. Hạ tầng kỹ thuật như đê điều, hồ chứa, trạm bơm cũng được yêu cầu kiểm tra, bố trí máy bơm di động để xử lý tình huống ngập. Các đơn vị truyền thông, báo chí TP.HCM được yêu cầu tăng thời lượng phát sóng, cập nhật thông tin bão, mưa lớn và hướng dẫn người dân.

Ngoài ra không có khuyến cáo về dự trữ lương thực hay vấn đề liên quan.

Hiện nay cơ quan khí tượng, chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông, báo chí liên tục cập nhật thông tin về bão Kalmaegi để người dân chủ động theo dõi và có các biện pháp phòng tránh phù hợp với tình hình thực tế.

TP.HCM không nằm trong vùng bão Kalmaegi, không cần tích trữ lương thực- Ảnh 3.Hoàn lưu bão Kalmaegi quét tới Nam Bộ, TP.HCM, trời tối dần, dự báo mưa to

Ảnh vệ tinh cho thấy bão Kalmaegi rất mạnh, hoàn lưu rộng quét tới tận Nam Bộ và TP.HCM, dự báo biển động mạnh, đất liền mưa to.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất