Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk có nguy cơ ngập lụt nơi nào do bão Kalmaegi?

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, chính quyền các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão này đã phát cảnh báo nhiều nơi có nguy cơ ngập lụt.

bão Kalmaegi - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở ở xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ đưa cụ Nguyễn Thị Lợi (80 tuổi), đi sơ tán tránh bão - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 6-11, UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó với bão số 13 (bão Kalmaegi).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, một số khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt, gồm Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro.

Một số tuyến giao thông trọng điểm như đèo An Khê, đèo Mang Yang, đèo Tô Na,… có khả năng bị sạt trượt, ách tắc kéo dài.

Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh - cho biết đến sáng cùng ngày, lượng nước của 64 hồ chứa nước, bao gồm 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện đang ở mức 585,79 triệu m³/752,7 triệu m³, đạt 78% dung tích thiết kế. Một số hồ chứa nước lớn đang thực hiện điều tiết (với lưu lượng 20-400m³/s) để đảm bảo dung tích đón lũ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết các địa phương có khả năng bị ngập lụt gồm phường Hòa Thắng (ven sông Dinh, Ninh Hòa), xã Diên Điền (hạ lưu hồ Am Chúa), phường Tây Nha Trang (ven sông Cái), phường Bắc Nha Trang, xã Suối Dầu, phường Ba Ngòi (hạ lưu Hồ Tà Rục), xã Phước Dinh (ven sông Lu)...

Trong khi đó tại Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh này cho biết trước ảnh hưởng của bão Kalmaegi, tại tỉnh một số vị trí có nguy cơ ngập lụt, chia cắt gồm 103 thôn, khu phố, 11 xã, phường là: xã Xuân Cảnh, xã Xuân Lộc, phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa, phường Phú Yên, phường Xuân Đài, phường Sông Cầu, xã Hòa Xuân, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan...

Gia Lai: Đường Trường Sơn Đông sạt lở

Mưa lớn do bão Kalmaegi, những nơi nào ở Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk có nguy cơ ngập lụt? - Ảnh 2.

Đường Trường Sơn Đông sạt lở - Ảnh: N.H.Q.

Sáng 6-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cho biết đang khẩn trương di dời 800 người dân tại buôn Jứ (xã Ia Tul) khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt.

Ông Quế cho biết khu vực buôn Jứ là một trong những điểm thấp trũng trên lưu vực sông Ba. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã dời người dân đến Trường tiểu học và THCS Quang Trung và Nhà văn hóa buôn Ia Rniu (xã Ia Tul).

Còn tại đường Trường Sơn Đông, một điểm sạt lở đã xảy ra tại xã Ia Rsươm. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cử cán bộ chức năng tiến hành canh trực cảnh báo.

Ảnh hưởng của bão Kalmaegi, những nơi nào ở Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk có nguy cơ ngập lụt? - Ảnh 3.Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 15, khi đổ bộ có thể gió mạnh tới cấp 13, giật cấp 15-16

Dự báo phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và bắc Đắk Lắk là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão Kalmaegi về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-13, giật cấp 15-16, sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất