
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nghe ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo công tác ứng phó bão số 13 - Ảnh: TẤN LỰC
Trong buổi sáng 6-11, vùng mây bão đã bao trùm khu vực Quy Nhơn, các vùng phía Đông tỉnh Gia Lai và toàn vùng Nam Trung Bộ. Một số nơi đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa ngắt quãng do ảnh hưởng hoàn lưu bão Kalmaegi.
Phó thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão Kalmaegi
Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão tại cảng cá Quy Nhơn, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động phòng chống bão.
Trong đó ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn về người và hạn chế thiệt hại tối đa về tài sản cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Phó thủ tướng yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng kiểm đếm, rà soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền. Yêu cầu tất cả tàu thuyền trong khu vực phải vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão vào.
Ông Trần Hồng Hà đánh giá đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại lớn.

Tàu thuyền của ngư dân Gia Lai về neo đậu tránh trú bão số 13 tại cảng cá Quy Nhơn sáng 6-11 - Ảnh: TẤN LỰC
Phải có kế hoạch ứng phó với bão như tình huống chiến tranh
Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các tỉnh Nam Trung Bộ tại Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Theo Phó thủ tướng, bão đi rất nhanh, khoảng 18h ngày 6-11 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền. Do bão rất mạnh, các địa phương phải có kế hoạch ứng phó với bão như tình huống chiến tranh, xây dựng nhiều kịch bản ứng phó trong trường hợp lũ lớn, nước biển dâng, ngập lụt diện rộng.

Sở Chỉ huy tiền phương của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Gia Lai họp phiên đầu tiên với các tỉnh, thành Trung và Nam Trung Bộ - Ảnh: TẤN LỰC
Các địa bàn TP Huế, TP Đà Nẵng dù nằm xa vùng dự báo bão đổ bộ nhưng phải hết sức chú ý, không được chủ quan vì khu vực này đã chịu ngập lụt nặng thời gian qua. Phải dự lường kịch bản bão đổi hướng tiến ra khu vực này khi vào sát bờ để ứng phó kịp thời.
Đối với vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk là khu vực tỉnh Phú Yên cũ, ông Trần Hồng Hà đặc biệt lưu ý công tác ứng phó tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển. Bởi theo dự báo, khu vực này là nơi chịu ảnh hưởng gió bão mạnh nhất.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay trước 12h trưa nay sẽ hoàn thành xong công tác sơ tán dân ở các khu vực bị ảnh hưởng và các lực lượng sẽ đi kiểm tra lại các địa bàn lần cuối.
Tỉnh Quảng Ngãi báo cáo đã kêu gọi hơn 6.000 tàu thuyền đi tránh trú bão an toàn, còn 200 tàu thuyền đang di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng bão. Tỉnh này rất lo lắng về nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi khi thời gian qua khu vực có mưa liên tục, đất đã bão hòa nước.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trình bày kế hoạch ứng phó bão số 13 trên địa bàn - Ảnh: TẤN LỰC
Là địa bàn trọng điểm, dự báo sẽ là nơi tâm bão số 13 đổ bộ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo nhanh với lãnh đạo Chính phủ về tình hình chuẩn bị ứng phó với bão.
Theo ông Tuấn, tỉnh Gia Lai đã triển khai kịch bản ứng phó với cảnh báo thiên tai cấp 5 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo. Do dự báo bão rất mạnh, tỉnh này tiếp tục di dời dân ra khỏi các khu vực xung yếu ngoài những vùng đã có trong kịch bản ứng phó.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dự báo cơn bão Kalmaegi sẽ mang theo lượng mưa cực lớn khi vào bờ, nguy cơ dẫn tới ngập lụt diện rộng, vượt mọi đỉnh lịch sử trước đây.
Do đó tỉnh này quyết định di dời tất cả các hộ dân ra khỏi những vùng ngập lụt trong các đợt lũ lịch sử và ước lượng di dời thêm với giả định mực nước ngập cao hơn 0,5-1m so với đỉnh lịch sử.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các khu vực ven biển phải kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão - Ảnh: TẤN LỰC

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, về phương án ứng phó bão số 13 tại cảng cá Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

Các trụ cần cẩu tại một dự án xây dựng trên đường Ngô Mây, phường Quy Nhơn, được hạ xuống tránh bão - Ảnh: TẤN LỰC
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng dân phòng, chống bão số 13

Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, xã Tuy Phước Bắc tỉnh Gia Lai, cùng chính quyền địa phương tham gia giúp nhân dân chằng chống nhà cửa
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), sáng ngày 6-11, Lữ đoàn 573 đã tổ chức cơ động lực lượng với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định, xã Tuy Phước Bắc tỉnh Gia Lai, cùng chính quyền địa phương tham gia giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.
Trước đó, Lữ đoàn 573 đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình và dự kiến các tình huống xảy ra để kịp thời phối hợp, tổ chức ứng cứu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận