
Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy (đội mũ cối, trái) yêu cầu các hộ dân ven biển thôn Từ Nham, phường Sông Cầu rời khỏi nhà để đi tránh bão - Ảnh: TRUNG TÂN
Sáng 6-11, khi mưa gió bắt đầu mạnh lên, ông Đỗ Hữu Huy - Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - cùng ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch UBND tỉnh - đã kiểm tra công tác ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13) tại những khu vực dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Gõ cửa từng nhà, giục dân đi tránh bão Kalmaegi
Từ sáng sớm, đoàn công tác có mặt tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Vũng La (phường Sông Cầu), nơi tập trung hàng trăm tàu cá của ngư dân. Ông Huy yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuyệt đối không để người dân chủ quan trước diễn biến của bão.
"Tất cả tàu thuyền phải vào khu neo đậu trước 12h trưa nay. Các hộ dân sống ven biển, đặc biệt là hộ nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm hùm lồng bè phải lên bờ đúng thời gian quy định. Không được để sót ai trên biển khi bão vào, vì sóng lớn có thể cuốn trôi toàn bộ tài sản, đe dọa tính mạng người dân", ông Huy nhấn mạnh.
Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tại chỗ rà soát từng lồng bè, khu vực nuôi hải sản, bố trí phương tiện sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố.

Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy và Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu Trần Công Hoan (áo ca rô) đi từng con hẻm để vận động người dân - Ảnh: TRUNG TÂN
Tại thôn Từ Nham, khu dân cư ven biển có nhiều nhà cấp 4, tạm bợ, ông Huy cùng lực lượng địa phương đi từng nhà, gõ cửa kiểm tra việc sơ tán. Lúc 9h sáng, thời điểm phương án di dời chính thức có hiệu lực, một số hộ vẫn còn nấn ná thu dọn đồ đạc.
"Bà con phải rời khỏi đây ngay, không được chờ thêm. Bão đang tiến gần, gió đã mạnh lên. Tính mạng là trên hết", ông Huy nói khi trực tiếp vận động từng hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Ông yêu cầu địa phương huy động dân quân, công an hỗ trợ di chuyển tài sản, chằng chống nhà cửa và khóa cửa trước khi đến nơi sơ tán. Chính quyền phải bố trí lực lượng trực 24/24 để kiểm tra, nhắc nhở, tuyệt đối không để người dân quay lại khi bão đổ bộ.

Những nơi xung yếu, gần cửa biển đã được cảnh báo đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: TRUNG TÂN
Ba địa bàn ven biển chịu tác động trực tiếp
Theo Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, khu vực phường Sông Cầu có khả năng chịu tác động mạnh của triều cường và gió lớn. Ông yêu cầu chính quyền khóa các đường hẻm ra cửa biển, ngăn người dân ra khơi, nhất là trong đêm nay và rạng sáng mai khi bão tiến gần bờ.
"Những căn nhà ở đây đều đã xuống cấp, không thể trụ nổi nếu bão đổ bộ trực tiếp. Tôi đã chỉ đạo chính quyền cương quyết di dời tài sản, sơ tán người dân, thậm chí cưỡng chế nếu cần để bảo vệ an toàn tính mạng. Nhà cửa, tài sản của bà con sẽ được chính quyền trông coi, gia cố để hạn chế thiệt hại", ông Huy nhấn mạnh.

Ông Huy yêu cầu địa phương phải bám địa bàn, không để tàu thuyền ra biển, người dân ở lại những nơi nguy hiểm khi bão Kalmaegi vào - Ảnh: TRUNG TÂN
Ông cho biết tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc chuẩn bị khu sơ tán tập trung, đảm bảo có điện, nước sạch, nhu yếu phẩm và lực lượng y tế sẵn sàng.
"Các phương án phải sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Địa phương phải chủ động, không trông chờ, ỷ lại vào lực lượng chi viện từ tỉnh", ông lưu ý.
"Ứng phó bão là nhiệm vụ chính trị trọng tâm lúc này, phải làm đến cùng, không để xảy ra thiệt hại về người. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió lớn và cực kỳ nguy hiểm. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Thiệt hại vật chất có thể khắc phục, nhưng sinh mạng con người thì không thể", ông Huy nhấn mạnh.

Người dân thôn Vũng La, phường Sông Cầu, đội mưa di chuyển tài sản từ thuyền, lồng bè lên bờ vào sáng 6-11 - Ảnh: TRUNG TÂN
Về công tác thông tin liên lạc, ông lưu ý đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. "Qua kinh nghiệm từ các cơn bão năm ngoái ở miền Bắc và đợt thiên tai đầu năm tại Thái Nguyên, việc mất liên lạc đã khiến chính quyền cơ sở không thể báo cáo kịp thời lên cấp trên, gây khó khăn cho chỉ đạo ứng phó", ông nói.
Ông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là Viettel, thiết lập thêm các trạm thu phát sóng tạm thời tại khu vực xung yếu để đảm bảo thông tin thông suốt. "Thông tin phải thông thì chỉ đạo mới nhanh, cứu hộ mới kịp", ông Huy nhắc nhở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giúp người dân chằng buộc mái tôn trước bão - Ảnh: TRUNG TÂN
Sẽ hỗ trợ lực lượng những nơi nguy cấp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ cho biết sáng nay ông đã đi kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ triều cường, gió giật mạnh để đảm bảo an toàn.
Ông yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Lực lượng "bốn tại chỗ" phải được kích hoạt, trong trường hợp các địa bàn bị ảnh hưởng nặng sẽ được tỉnh và các đơn vị lân cận hỗ trợ kịp thời.

Người dân phường Sông Cầu chằng buộc tàu bè để lên bờ tránh bão - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Đỗ Hữu Huy và ông Đào Mỹ cùng lãnh đạo địa phương thăm, tặng quà cho người già ở phường Sông Cầu đang ở điểm trú tránh bão Kalmaegi - Ảnh: TRUNG TÂN

Dân quân tự vệ phường Sông Cầu hỗ trợ người dân thôn Từ Nham di dời tài sản để đi sơ tán - Ảnh: TRUNG TÂN

Các tổ công tác vận động người dân bằng loa cầm tay liên tục nhắc nhở người dân đi sơ tán - Ảnh: TRUNG TÂN
Sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ dân Gia Lai đi tránh bão số 13
Tới sáng 6-11, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ dân với 17.690 nhân khẩu đến nơi trú tránh bão số 13.
Ngày 6-11, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai 18 trung đội với khoảng 500 cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn xung yếu giúp dân ứng phó bão số 13.
Trong đó, 13 trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực tỉnh Bình Định cũ và 5 trung đội bố trí tại tỉnh Gia Lai cũ.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các trung đội đã có mặt tại các địa bàn xung yếu, giúp sơ tán người dân đến nơi tránh trú bão số 13.
Đồng thời hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo, chằng chống nhà cửa, cơ sở sản xuất, giúp dân thu hoạch mùa màng.
Tới sáng cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các xã phường sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ dân với 17.690 nhân khẩu đến nơi trú tránh an toàn; hỗ trợ người dân gia cố, chằng chống, cắt gọn cây xanh cho 11.510 trường hợp; hướng dẫn, hỗ trợ vận chuyển 3.996 tàu, thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ đưa người dân vùng thấp trũng đi sơ tán tránh ngập lụt sau khi bão số 13 vào bờ - Ảnh: QUÝ HIỀN
Ngoài ra còn hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng, nông sản với diện tích khoảng 10ha. Kiểm tra, rà soát 309 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt để chủ động lực lượng, phương tiện lập rào chắn, cảnh báo người dân.
Công an các xã ven biển cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỗ ở để sơ tán dân tránh trú an toàn khi bão vào. Công tác giúp dân ứng phó với bão và vận động người dân đến nơi tránh trú an toàn vẫn đang được các tổ công tác tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện.
Công an tỉnh Gia Lai cũng rà soát, kiểm đếm các phương tiện được trang cấp để huy động khi cần thiết. Hiện tại 1.465 phương tiện trên bộ như xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe chở quân và 69 ca nô, xuồng máy các loại sẵn sàng được huy động.

Công an tỉnh Gia Lai giúp dân chèn chống mái nhà trước giờ bão đổ bộ - Ảnh: TẤN LỰC

Công an tỉnh Gia Lai đưa người dân đi tới nơi sơ tán tránh gió bão - Ảnh: QUÝ HIỀN

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận