
Người dân phường Xuân Đài, Đắk Lắk bán tôm hùm "chạy bão" - Ảnh: MINH CHIẾN
Để ứng phó với bão, ngư dân thủ phủ tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Đắk Lắk (thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũ) hối hả đưa tôm lên bờ để bán "chạy bão".
Bán tháo tôm hùm để giảm thiệt hại
Ngày 5-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Đài, hàng chục xe đông lạnh xếp hàng chờ mua tôm hùm của người dân.
Bà Trần Thị Trang (47 tuổi) cho biết gia đình bà có khoảng 20 lồng tôm đến kỳ xuất bán, dù chưa định thu hoạch nhưng phải bán vội do nghe tin bão về. Vì nếu neo tại lồng tôm có thể ngộp nước, sóng đánh vỡ lồng thì thiệt hại còn nặng hơn.
"Nghe tin bão về, tôi phải bán vội, giá thấp hơn ngày thường 50.000 - 70.000 đồng/kg vẫn phải bán. Mấy ngày trước giá còn khoảng 810.000 - 820.000 đồng/kg, nay chỉ còn 750.000 - 770.000 đồng/kg", bà Trang nói.

Tôm hùm được người dân thu hoạch trước ngày bão số 13 đổ bộ - Ảnh: MINH CHIẾN

Xe tải chở tôm hùm xếp hàng dài chờ mua sản phẩm - Ảnh: H.H.
Các thương lái những ngày qua cũng tăng cường mua tôm hùm cho người nuôi. Một số người cho biết lượng tôm thu mua tăng gấp đôi ngày thường.
Chị Hà Thị Mỹ, thương lái ở phường Sông Cầu, cho biết từ ngày 2-11 đã bắt đầu thu mua tôm hùm, có ngày mua hàng chục tấn. Giá tôm giảm do lượng bán tăng đột biến, người nuôi lo bão nên thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.
Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Đài, hiện địa phương có 537 bè/27.000 lồng nuôi tôm hùm, có khoảng 1.500 lao động đang làm việc. Từ ngày 3-11 địa phương đã thông báo đến các hộ nuôi tôm có giải pháp bảo vệ an toàn, tổ chức thu hoạch sớm.
Vật liệu chằng chống nhà cửa, cục sạc dự phòng đắt hàng

Người dân gấp rút mua vật liệu chằng chống nhà cửa, đồ dùng - Ảnh: MINH CHIẾN
Ngày 5-11, người dân phường Tuy Hòa, phường Bình Kiến (Đắk Lắk) khẩn trương chằng chống nhà cửa, mua dây thừng, bạt, bao cát, bao ni lông để giữ mái tôn, cửa sổ trước thông tin bão số 13 vào bờ vẫn cấp gió 12.
Ông Nguyễn Văn Nhựt (47 tuổi, người dân phường Tuy Hòa) nói: "Xem tin dự báo bão tôi rất lo lắng. Nhà tôi mái lợp tôn, gió mạnh là nguy cơ bị tốc mái. Bởi vậy tôi mua bao ni lông về đựng nước chèn lên cho chắc".
Chị Lê Minh Thuận (36 tuổi, người dân phường Tuy Hòa) cho hay: "Sáng nay vật liệu như bạt, bao ni lông rất khan hiếm, lại lên giá. Tôi đến nhiều cửa hàng để mua nhưng đều hết hàng, may mua được 2,3kg bao ni lông giá 125.000 đồng. Có đắt cũng phải mua, vì nếu nước lũ vô, đồ dùng ướt là thiệt hại lớn".
Nhu cầu mua vật dụng sinh hoạt đề phòng mất điện, nước cũng tăng mạnh. Bà Lê Thị Xoan (chủ cửa hàng điện gia dụng chợ Tuy Hòa) cho biết: "3 ngày nay cửa hàng mở đến hơn 22h giờ đêm mà vẫn còn khách hỏi mua. Bếp gas mini, đèn, quạt sạc tích điện là những mặt hàng bán chạy nhất vì nhiều người lo mất điện kéo dài do bão".

Người dân mua các đồ điện tử tích điện, đèn pin - Ảnh: MINH CHIẾN

Việc chằng chống nhà cửa được thực hiện gấp rút - Ảnh: MINH CHIẾN

Các túi ni lông chứa đầy nước được đặt trên mái nhà - Ảnh: MINH CHIẾN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận