07/07/2021 10:58 GMT+7

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy 'giấy thông hành'

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Sáng 7-7, UBND TP Thủ Đức đã bố trí thêm 3 điểm xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân di chuyển qua các địa phương lân cận có yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính.

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người dân TP.HCM đã xếp hàng dài để lấy mẫu xét nghiệm lấy giấy thông hành - Ảnh: HOÀNG AN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lúc 8h sáng, rất đông người dân đã đến điểm xét nghiệm Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức (phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức) để đợi tới lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài địa điểm trên, sáng nay TP Thủ Đức đã bố trí thêm địa điểm lấy mẫu tại Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức cơ sở 1 (phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức) và Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức cơ sở 2 (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức).

Phía trong sân khu vực lấy mẫu, người dân xếp thành 3 hàng kéo dài đến hết sân, nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách. Số lượng người dân đến đông, mặc dù đứng dưới nắng nhưng vẫn tuân thủ quy định về khoảng cách.

Tuy nhiên, đến khoảng 9h30, địa điểm xét nghiệm này thông báo dừng nhận người đến xét nghiệm do số lượng người dân đến quá đông.

Anh H.C. (41 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết: "Do tính chất công việc phải thường xuyên di chuyển về Đồng Nai nên sáng nay tôi phải tranh thủ đi làm xét nghiệm COVID-19 sớm để có giấy di chuyển. Công việc cứ sáng đi tối về, việc xét nghiệm cũng khiến tôi an tâm hơn".

Người dân đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lấy "giấy thông hành" - Video: THU HIẾN

Trước đó, khi UBND tỉnh Đồng Nai và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) yêu cầu người di chuyển qua 2 địa điểm trên bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính, hàng nghìn người dân TP đã đổ xô đi làm xét nghiệm COVID-19, khiến nhiều bệnh viện quá tải.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết đã làm xét nghiệm test nhanh cho khoảng 800 người cần "giấy thông hành" âm tính vào ngày 5-7, qua đó xác định có 1 trường hợp dương tính với COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân - giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức - cho biết trong hai ngày 5 và 6-7 có trên 2.000 người đến bệnh viện đăng ký test nhanh để lấy "giấy thông hành" âm tính.

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết hai ngày nay lượng người có nhu cầu xét nghiệm test nhanh đến bệnh viện tăng đột biến, 2.500-3.000 lượt/ngày. Bệnh viện đã phát hiện 51 ca dương tính với COVID-19 bằng phương pháp test nhanh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết giá xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR bằng mức giá thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định tại công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28-5-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 (734.000 đồng/mẫu).

Giá xét nghiệm nhanh kháng nguyên bằng giá dịch vụ số 1736 được quy định tại phụ lục đính kèm thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 5-7-2019 và thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 5-7-2019 của Bộ Y tế (238.000 đồng/mẫu).

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 4.

Người dân được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lấy "giấy thông hành" - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 5.

Người dân đến điểm xét nghiệm đông, đến 9h30 điểm lấy mẫu đã thông báo không nhận thêm người - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 6.

Nhân viên y tế tại khu vực lấy mẫu đang lấy mẫu cho người dân - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 7.

Các mẫu xét nghiệm sau khi lấy cho người dân - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 8.

Người dân có mặt từ rất sớm để đợi tới lượt mình lấy mẫu - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 9.

Người dân được bố trí ghế ngồi, giữ đúng khoảng cách đợi tới lượt mình lấy mẫu - Ảnh: HOÀNG AN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 10.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân, tránh tụ tập đông người - Ảnh: THU HIẾN

TP.HCM: Hàng nghìn người xếp hàng xét nghiệm COVID-19 lấy giấy thông hành - Ảnh 11.

Hướng dẫn người dân khai báo y tế, sát khuẩn tay đúng cách - Ảnh: THU HIẾN

Sáng nay 3-7, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm hơn 100.000 thí sinh, giáo viên Sáng nay 3-7, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm hơn 100.000 thí sinh, giáo viên

TTO - Sáng nay 3-7, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm hơn 100.000 thí sinh và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên