30/01/2021 13:09 GMT+7

TP.HCM có trên 209.000 công nhân không về quê ăn tết

HOÀNG LỘC - THẢO LÊ
HOÀNG LỘC - THẢO LÊ

TTO - 76% công nhân không về quê đón tết vì dịch COVID-19, tương đương 209.000 người.

Đó là số liệu được đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM. Theo ước tính của đại diện Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM, hiện nay có khoảng 276.000 công nhân đang làm việc và khoảng 76% trong số này (tương đương 209.760 người) ở lại không về quê ăn tết.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết theo quy định, nơi nào mà Chính phủ, Bộ Y tế công bố vùng dịch (nếu không có thông báo nào khác) thì người dân (trong đó có công nhân) khi quay lại TP.HCM đều phải lấy mẫu xét nghiệm, thậm chí cách ly điều trị.

Trước thực trạng này, ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - đề nghị các đơn vị cần đánh giá tổng thể về số lượng người dân ở lại TP.HCM đón tết, để từ đó có tính toán về nhu cầu và nguồn hàng đáp ứng. 

"Phải hướng dẫn người dân về quê ăn tết vui tươi, an toàn, tất cả đều phải áp dụng biện pháp 5K. Còn với người dân ở nơi có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh thì cần tư vấn, chia sẻ cho họ thoải mái chờ đợi một dịp nào đó về quê thăm gia đình sau, bởi có về rồi vào cũng rất khó", ông Hoan nói.

Đối với các công nhân về quê, Ban quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP.HCM yêu cầu các chủ doanh nghiệp đề nghị công nhân phải ghi lại lịch trình di chuyển trong những ngày không ở TP.HCM, đặc biệt ở những vùng có dịch. Kích hoạt trở lại giải pháp phòng chống dịch; thực hiện giãn cách trong việc ăn trưa, giờ nghỉ. 

Đối với những trường hợp về quê sau tết, những nơi có ổ dịch, đơn vị kiến nghị những trường hợp công nhân về quê những vùng có dịch cách ly tại chỗ 21 ngày, có văn bản để chủ doanh nghiệp có phương án chi trả lương cho công nhân trong những ngày cách ly này.

TP.HCM có trên 209.000 công nhân không về quê ăn tết - Ảnh 1.

Thông điệp 5K phòng chống COVID-19 trong tình hình mới của Bộ Y tế - Đồ họa: NGỌC THÀNH

COVID-19 COVID-19 'bộc lộ một cách tàn bạo' khoảng cách công nghệ

TTO - Một giảng viên đại học điện thoại cho bạn: "Ngày đầu tớ còn loay hoay mãi vì chưa biết làm cách nào chia sẻ màn hình của mình cho sinh viên. Nhiều thao tác lại là sinh viên dạy lại cho mình"

HOÀNG LỘC - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên