04/04/2023 14:50 GMT+7

TP.HCM chỉ đạo giải tỏa ngăn chặn một số tài sản trong vụ án Diệp Bạch Dương

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an có văn bản trao đổi về việc giải tỏa ngăn chặn tài sản tại 139A Pasteur và 59 Hai Bà Trưng liên quan vụ án Diệp Bạch Dương.

TP.HCM chỉ đạo giải tỏa ngăn chặn một số tài sản trong vụ án Diệp Bạch Dương - Ảnh 1.

Các bị cáo dự phiên tòa phúc thẩm liên quan đến vụ án Diệp Bạch Dương hồi tháng 10-2022 - Ảnh: T.M.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM truyền đạt ý kiến chỉ đạo về việc giải tỏa ngăn chặn tài sản trong vụ án Diệp Bạch Dương.

Trước đó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) có văn bản gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, trước đây để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát và tạm ngưng giao dịch các tài sản là bất động sản, tài sản gắn liền trên đất, kể cả các tài sản đang thế chấp cầm cố tại ngân hàng hiện đang đứng tên Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương và bà Dương Thị Bạch Diệp.

Việc ngăn chặn cho đến khi có ý kiến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. C03 sau đó nhận được đơn đề nghị giải tỏa ngăn chặn tài sản của bà L.T.T.H. tại 139A Pasteur (quận 3), ông K.V.H. và bà N.T.H. đề nghị giải tỏa ngăn chặn tài sản tại 59 Hai Bà Trưng (quận 1).

Sau khi xem xét, C03 thấy bản án sơ thẩm và phúc thẩm cho thấy các bị can trong vụ việc không phải áp dụng hình phạt bổ sung. 

Hai tài sản 139A Pasteur và 59 Hai Bà Trưng cũng không liên quan đến vụ án, không thuộc diện ngăn chặn tại văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Do vậy Cục C03 trao đổi để UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện theo quyết định của các bản án và theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân.

Về vấn đề này, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chức năng nêu trên triển khai thực hiện nội dung công văn của C03, đồng thời tiếp tục thực hiện quyết định tại các bản án sơ thẩm, phúc thẩm, đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và báo cáo kết quả về UBND TP.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Diệp Bạch Dương và một số đơn vị liên quan tại UBND TP.HCM.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên mức án chung thân đối với bà Dương Thị Bạch Diệp và 5 năm tù đối với ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Hội đồng xét xử phúc thẩm sau đó cũng y án đối với bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài.

Đồng thời thu hồi quyền sử dụng đất số 185 Hai Bà Trưng, giao Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM quản lý sử dụng. 

Sacombank phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND TP.HCM, yêu cầu UBND TP.HCM xác lập lại quyền sở hữu nhà nước đối với bất động sản 185 Hai Bà Trưng.

Trả nhà đất 57 Cao Thắng cho Công ty Diệp Bạch Dương. 

Về quan hệ giữa Công ty Diệp Bạch Dương, Sacombank và các bên khác liên quan đến nhà đất 185 Hai Bà Trưng đã bị thu hồi, đây là một quan hệ pháp luật khác, sẽ được xem xét giải quyết khi các bên có yêu cầu.

Vụ hoán đổi đất vàng Hai Bà Trưng: Bà Dương Thị Bạch Diệp bị y án chung thânVụ hoán đổi đất vàng Hai Bà Trưng: Bà Dương Thị Bạch Diệp bị y án chung thân

TTO - Chiều 7-10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với 4/10 bị cáo trong vụ hoán đổi đất vàng trái luật. HĐXX cho rằng bà Dương Thị Bạch Diệp, ông Nguyễn Thành Tài kêu oan là không có căn cứ và chỉ giảm án cho ông Nguyễn Thanh Nhàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên