24/05/2021 10:47 GMT+7

TP.HCM: Cháu của bệnh nhân bán quán ăn ở quận 3 dương tính lần 1 với COVID-19

TIẾN LONG - XUÂN MAI - T.DƯƠNG
TIẾN LONG - XUÂN MAI - T.DƯƠNG

TTO - Sáng 24-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bé trai 18 tháng tuổi là cháu của người phụ nữ bán bánh canh ở quận 3 được phát hiện nghi nhiễm COVID-19 khi đang trong khu cách ly tập trung.

TP.HCM: Cháu của bệnh nhân bán quán ăn ở quận 3 dương tính lần 1 với COVID-19 - Ảnh 1.

Khoanh vùng con hẻm 287, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nơi cư ngụ của người phụ nữ bán bánh canh mắc COVID-19 - Ảnh: MINH HÒA

Cháu bé này ngụ tại phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM). Cũng theo nguồn tin trên, sau khi bà của cháu được xác nhận mắc COVID-19 (bệnh nhân 4780), cơ quan chức năng quận Tân Bình đã đưa cả gia đình cháu gồm 4 người đi cách ly tập trung vào sáng 20-5.

Sở Y tế TP.HCM cũng xác nhận cháu bé đã có kết quả dương tính lần 1, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm xác định từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé trai này được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố từ hôm 23-5. Hiện sức khỏe cháu ổn định.

HCDC cũng vừa có thông báo về trường hợp này. Theo đó, sau khi được cách ly tập trung, bé đã được xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính. Ngày 23-5, bé có triệu chứng sốt nhẹ, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết cho thấy bé và mẹ có đến thăm bệnh nhân 4780 vào ngày 15 và 18-5. 

Trước đó, trong ngày 20-5, ngành y tế TP.HCM phát hiện chuỗi lây nhiễm tại một quán ăn ở quận 3 gồm 3 người trong một gia đình (bệnh nhân 4780, 4781 và 4782). 

Người đầu tiên được phát hiện dương tính COVID-19 trong chùm 3 ca bệnh này là người bán quán bánh canh (58 tuổi) khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Sau đó, hai người con của bà cũng có kết quả dương tính COVID-19 trong cùng ngày. Hiện thành phố vẫn đang tìm nguồn lây của chuỗi lây nhiễm này.

Về kết quả xét nghiệm những trường hợp liên quan đến 3 ca bệnh trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM sáng 24-5 cho biết đã truy vết 137 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 117 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 20 mẫu đang chờ kết quả. 

Bên cạnh đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.823 trường hợp tiếp xúc khác, trong đó 1.751 mẫu đã có kết quả âm tính, 72 mẫu đang chờ kết quả.

Hơn 70.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại TP.HCM đều âm tính

Ngày 24-5, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tất cả mẫu xét nghiệm tiếp xúc, xét nghiệm mở rộng liên quan bệnh nhân 4514 cư trú tại quận Thủ Đức, bệnh nhân 4583 cư trú tại quận 7 đều có kết quả âm tính.

Với ca nghi ngờ cư trú tại quận Gò Vấp, có 32 trường hợp tiếp xúc, 232 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra, TP cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát người về từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Tính từ ngày 21-5 đến nay, TP đã lấy mẫu được 783 người, trong đó 591 mẫu có kết quả âm tính, 192 người đang chờ kết quả.

Các hành khách từ các tỉnh thành khác đến thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 4-5 cũng được xét nghiệm, kiểm tra ngẫu nhiên và đã có 8.440 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Từ ngày 30-4, TP còn mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, cảng hàng hải, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, người lao động tại các doanh nghiệp… 60.488 mẫu đã có kết quả âm tính.

T.DƯƠNG

Sáng 24-5 thêm 58 ca COVID-19 mới, hai người Ấn Độ nhập cảnh một tháng mới phát bệnh Sáng 24-5 thêm 58 ca COVID-19 mới, hai người Ấn Độ nhập cảnh một tháng mới phát bệnh

TTO - Sáng nay 24-5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 58 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 56 ca trong nước. Đặc biệt có 2 ca bệnh từ Ấn Độ đã nhập cảnh một tháng trước.

TIẾN LONG - XUÂN MAI - T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên