04/02/2021 21:42 GMT+7

TP.HCM bổ sung đại diện Sở Y tế và Ban quản lý an toàn thực phẩm vào tiểu ban phục vụ bầu cử

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 thống nhất đề nghị bổ sung đại diện Sở Y tế và Ban quản lý an toàn thực phẩm TP tham gia tiểu ban phục vụ bầu cử.

TP.HCM bổ sung đại diện Sở Y tế và Ban quản lý an toàn thực phẩm vào tiểu ban phục vụ bầu cử - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP, chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 - phát biểu tại phiên họp - Ảnh: WEB THÀNH ỦY

Thông tin được đưa ra tại phiên họp thứ I của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức ngày 4-2.

Tại phiên họp, ông Phạm Đức Hải - phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, phó chủ tịch Ủy ban bầu cử TP - đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 23-5-2021. 

Ông Hải cho biết tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2016, cử tri TP được bầu 30 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND TP. 

Riêng cử tri tại TP Thủ Đức và 5 huyện của TP (Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi) sẽ bầu thêm đại biểu HĐND TP Thủ Đức và HĐND cấp huyện. Cử tri tại 63 xã, thị trấn của 5 huyện sẽ bầu thêm HĐND cấp xã, thị trấn. 

Theo ông Hải, việc rất cấp bách hiện nay là khẩn trương tổ chức hiệp thương lần thứ nhất (dự kiến ngày 9-2). Đồng thời, việc quan trọng và cấp bách nữa là tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử. Người ứng cử cần nộp hồ sơ trước 17h ngày 14-3. 

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, bà Nguyễn Thị Lệ - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM - đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử TP sớm có kế hoạch cụ thể theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử theo sự phân công.

Đối với các tiểu ban phục vụ bầu cử, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được phân công và chủ động tham mưu cho thường trực Ủy ban bầu cử xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm… 

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cũng lưu ý các thành viên Ủy ban bầu cử phải quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Cùng với đó, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra các điểm nóng. 

Đồng thời ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử. Xây dựng phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

TP.HCM lập đường dây nóng phục vụ công tác bầu cử TP.HCM lập đường dây nóng phục vụ công tác bầu cử

TT - Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã thành lập đường dây nóng số 08.38249255 để phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên