Xe
30/04/2011 07:30 GMT+7

Toyota nói 167, kỹ sư Tạch bảo hơn 50.000 xe

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Chiều 29-4, đại diện Công ty ôtô Toyota VN (TMV) cho biết tính đến ngày 28-4 có gần 2.200 xe nằm trong diện ảnh hưởng đã đến kiểm tra. Dù chưa đưa ra cụ thể số xe được phát hiện lỗi, đại diện TMV vẫn khẳng định gần 2.200 xe trên đã được kiểm tra và khắc phục nếu phát hiện bị lỗi.

Toyota lại dính lỗi, thu hồi xe

Trước đó, ông Lê Văn Tạch (kỹ sư của TMV, người “tố” lỗi trên xe do TMV lắp ráp), cho biết tại buổi làm việc với Cục Đăng kiểm, ông vẫn khẳng định con số 167 xe Innova J sản xuất từ 19-1-2010 đến 24-11-2010 mà TMV xác định có thể bị lỗi là thấp hơn thực tế và nhất là lỗi này có thể xảy ra trên cả xe Fortuner, không riêng gì xe Innova.

Về lỗi lệch áp suất dầu phanh, ông Tạch cho biết tính đến 24-11-2010, chỉ riêng đồ gá sai kích thước đã được lắp cho 26.318 xe Innova. “Tôi tham gia tổ điều tra phát hiện lỗi của TMV và trực tiếp điều tra để có bằng chứng khẳng định con số này. Bằng chứng là đồ gá sai kích thước cũng đã được cung cấp cho Cục Đăng kiểm” - ông Tạch nói.

Với các xe Fortuner, ông Tạch chỉ rõ do không được dùng đồ gá chuẩn nên cũng bị lệch áp suất dầu xilanh phanh bánh sau. Ông Tạch không tham gia điều tra lỗi ở xe Fortuner nhưng cho rằng có nhiều xe Fortuner cũng mắc lỗi này. Tổng số xe liên quan đến áp suất dầu phanh không theo tiêu chuẩn, theo ông Tạch, không ít hơn 50.000 xe.

Ông Đỗ Hữu Đức, phó cục trưởng Cục Đăng kiểm, cho biết cục sẽ xác minh các thông tin, bằng chứng ông Tạch cung cấp trước khi kết luận.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên