
Ấn Độ vừa ra mắt xe tuần tra chống drone di động đầu tiên mang tên Indrajaal Ranger, phát triển dựa trên mẫu bán tải Toyota Hilux 4x4 - Ảnh: Indrajaal Drone Defence
Một chiếc Toyota Hilux có khả năng phát hiện máy bay không người lái (UAV) thù địch từ khoảng cách 10km và vô hiệu hóa trước khi xâm phạm không phận bảo vệ đã trở thành hiện thực.
Công nghệ này do Indrajaal Drone Defence - doanh nghiệp đặt trụ sở tại Hyderabad (Ấn Độ) - phát triển, biến mẫu bán tải Hilux dân dụng thành một nền tảng chống drone cơ động hoàn chỉnh.
Nền tảng chống drone di động đầu tiên của Ấn Độ

Với tầm quét lên đến 10km nhờ các biến cảm ứng, bộ định hướng và phân tích tần số vô tuyến, Ranger có thể nhanh chóng phát hiện các thiết bị lạ - Ảnh: Indrajaal Drone Defence
Hệ thống mới mang tên Indrajaal Ranger, được giới thiệu là xe tuần tra chống drone đầu tiên tại Ấn Độ có khả năng cơ động hoàn toàn và tích hợp AI. Khác với các hệ thống chống UAV truyền thống phải triển khai cố định tại chỗ, Ranger có thể phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV ngay trong quá trình tuần tra.
Hệ thống đặt trên khung gầm Toyota Hilux dẫn động bốn bánh - lựa chọn phù hợp với địa hình gồ ghề, kênh rạch hoặc vùng nông nghiệp nơi các phương tiện đô thị thường gặp hạn chế.
Trung tâm vận hành là SkyOS, hệ thống chỉ huy sử dụng AI để tổng hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến, tạo thành "bộ não phòng vệ thống nhất". Phần mềm này tự động nhận diện, bám bắt và lựa chọn phương thức vô hiệu hóa UAV tùy theo phạm vi và mức độ đe dọa.
Đánh chặn UAV theo từng lớp phòng vệ
Indrajaal Ranger có thể phát hiện drone từ khoảng cách tối đa 10km. Trong phạm vi 4 - 5km, nó có thể thực hiện "bắt giữ mềm" - tức là xâm nhập liên kết điều khiển và giành quyền kiểm soát chiếc drone.
Ở cự ly 3km, hệ thống có thể vô hiệu hóa drone bằng chế áp điện tử, cắt đứt tín hiệu liên lạc và định vị dẫn đường. Nếu vẫn chưa đủ, Ranger có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 2km.
Để làm được điều này, Ranger sử dụng nhiều công cụ khác nhau. Một mô-đun chiếm quyền điều khiển từ xa có thể "hack" drone thù địch bằng cách ghi đè liên kết điều khiển, cho phép hạ cánh an toàn.
Công nghệ "GNSS spoofing" làm nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh. Công nghệ "RF jamming" gây nhiễu liên lạc và truyền dữ liệu. Trong tình huống buộc phải phá hủy mục tiêu, hệ thống còn có một cơ chế tiêu diệt tự động dạng lò xo để xử lý.

Khi xác định mối liên hệ nguy hiểm, hệ thống sẽ được lựa chọn giữa các phương pháp giải pháp "mềm" hoặc "cứng" tùy theo mức độ an toàn - Ảnh: Indrajaal Drone Defence
Trong quá trình thử nghiệm thực địa, Ranger đã đánh chặn 40 drone trong 6 ngày tại một điểm biên giới. Hệ thống có khả năng vận hành tự động 24/7 với yêu cầu bảo dưỡng thấp, chịu được điều kiện khắc nghiệt như sa mạc, đồng ruộng hay bờ kênh. Công nghệ mạng mesh cho phép nhiều xe Ranger phối hợp và tạo lưới phòng vệ diện rộng.
Tại lễ ra mắt, trung tướng Devendra Pratap Pandey (đã nghỉ hưu) đánh giá Ranger là "giải pháp bảo vệ trẻ em, nông dân và tương lai của đất nước trước các mạng lưới tội phạm quốc tế”.
Ứng dụng của chiếc Toyota Hilux đặc biệt

Chiếc Toyota Hilux đặc biệt trong sự kiện - Ảnh: NDTV
Indrajaal Ranger được hướng tới triển khai tại các tuyến đường biên giới, kênh rạch và vùng nông nghiệp - những khu vực drone bay thấp có thể lách qua radar truyền thống.
Hệ thống cũng phù hợp với các khu vực trọng yếu như nhà máy điện, nhà máy lọc dầu, cảng biển, trung tâm dữ liệu hoặc những sự kiện an ninh cao.
Nhờ dựa trên một mẫu bán tải phổ biến như Toyota Hilux, Ranger có thể được điều chuyển nhanh giữa các khu vực mà không cần xây dựng trạm cố định.
Giá bán hiện chưa được công bố và sản phẩm chỉ dành cho các cơ quan quốc phòng, an ninh thay vì khách hàng tư nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận