
Voọc Cát Bà nằm trong danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và được ghi vào Sách Đỏ thế giới.
Quần đảo Cát Bà nằm ở phía đông nam Hải Phòng, gồm đảo Cát Bà và nhiều đảo, đảo đá nhỏ xung quanh. Khu vực này có địa hình núi đá vôi xen kẽ các vịnh, bãi biển và vùng biển ven đảo, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng biển Đông Bắc.
Đảo Cát Bà là đảo lớn nhất trong quần đảo, với thị trấn Cát Bà nằm ở khu vực phía đông nam đảo. Trên đảo có nhiều bãi tắm như Cát Cò 1, Cát Cò 2 và Cát Cò 3. Các bãi biển nằm gần khu vực trung tâm, thuận tiện cho hoạt động nghỉ ngơi và tắm biển.
Phần lớn diện tích quần đảo thuộc Vườn quốc gia Cát Bà, nơi có hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, rừng ngập mặn và vùng biển ven bờ. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật, trong đó có voọc Cát Bà, một loài linh trưởng chỉ sinh sống tự nhiên tại quần đảo này.
Du khách đến Cát Bà có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, chèo kayak, đi thuyền tham quan các vịnh và đảo nhỏ, khám phá rừng hoặc đến các điểm cao để ngắm cảnh. Quần đảo cũng là một phần của khu vực Cát Bà - vịnh Hạ Long, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Hãy chia sẻ trải nghiệm và đánh giá của bạn về Đảo Cát Bà hoặc những điều mà bạn thấy ấn tượng hoặc cần góp ý… để mọi người cùng tham khảo nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận