Tổng thống Zelensky: Crimea là của Ukraine

Hôm 22-4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khẳng định: "Ukraine không công nhận Crimea là của Nga về mặt pháp lý. Điều đó nằm ngoài khuôn khổ Hiến pháp của chúng tôi. Đây là lãnh thổ của chúng tôi, lãnh thổ của người dân Ukraine".

Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Trong bài đăng trên X, ông Zelensky còn đính kèm một bản sao "Tuyên bố Crimea" năm 2018 của Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Mike Pompeo (trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump), với nội dung kêu gọi Nga chấm dứt việc kiểm soát Crimea và duy trì nguyên tắc không thay đổi đường biên giới bằng vũ lực.

Ông Zelensky còn khẳng định Ukraine "sẽ luôn hành động phù hợp với Hiến pháp của mình" và tin tưởng rằng "các đối tác, đặc biệt là Mỹ, sẽ hành động phù hợp với các quyết định mạnh mẽ của họ".

Theo Hãng tin Reuters, việc ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tuân thủ Hiến pháp của mình là sự ám chỉ gián tiếp đến những lời chỉ trích từ phía Mỹ về lập trường cứng rắn của ông, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Kiev không bao giờ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea.

Ngày 24-4, Tổng thống Zelensky nhận định cuộc đàm phán hòa bình tại London (Anh) đã diễn ra trong bầu không khí đầy "cảm xúc".

"Hôm nay cảm xúc dâng cao. Thật tốt khi 5 quốc gia gặp nhau để đưa hòa bình đến gần hơn. 5 nước gồm Ukraine, Mỹ, Anh, Pháp và Đức" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X sáng 24-4 (theo giờ Việt Nam) sau các cuộc trao đổi ở London.

Ngày 23-4, đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, cho biết đã có cuộc trao đổi tích cực tại London với ông Andriy Yermak, chánh Văn phòng tổng thống Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng thông tin phái đoàn Ukraine đã có cuộc đàm phán hiệu quả với đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại London.

"Chúng tôi đã thảo luận về lập trường nhất quán của mình liên quan đến lệnh ngừng bắn cũng như về các bảo đảm an ninh. Về phần mình, tôi tin rằng cuộc gặp rất hiệu quả và thành công" - ông Umerov đánh giá.

Theo bài đăng của ông Zelensky trên X, "phía Mỹ đã chia sẻ tầm nhìn của họ. Ukraine và các nước châu Âu khác cũng đã đóng góp ý kiến". 

Ông viết: "Chúng tôi hy vọng chính sự hợp tác như vậy sẽ mang đến một nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi biết ơn các đối tác".

Ông Zelensky: 'Hôm nay cảm xúc dâng cao' - Ảnh 3.Phó tổng thống Vance: Đã đến lúc Nga - Ukraine đồng ý thỏa thuận hòa bình

Ngày 23-4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Mỹ sẽ 'rút lui' nếu Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận hòa bình, trong bối cảnh các đặc phái viên Ukraine và châu Âu dự kiến có cuộc thảo luận tại Anh cùng ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên