17/08/2023 17:47 GMT+7

Tổng thống Ukraine ra tận điểm nóng Donetsk và Zaporizhzhia để 'nắm cặn kẽ tình hình'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến ở Donetsk và Zaporizhzhia trong hai ngày 14 và 15-8 vừa qua để trao đổi và trực tiếp theo dõi tình hình.

Tổng thống Zelensky tại trung tâm huấn luyện quân sự Soledar, Donetsk, miền đông Ukraine hôm 14-8 - Ảnh: OP

Tổng thống Zelensky tại trung tâm huấn luyện quân sự Soledar, Donetsk, miền đông Ukraine hôm 14-8 - Ảnh: OP

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ website của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đến thăm các binh sĩ tại khu vực tiền tuyến Donetsk, phía đông Ukraine đang tác chiến theo hướng thành phố Bakhmut hôm 14-8.

Cụ thể, theo cổng thông tin Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã đến thăm các lữ đoàn đang tham gia tác chiến ở khu vực tiền tuyến đối đầu với thành phố Soledar hiện do Nga kiểm soát.

Tại trụ sở của nhóm tác chiến - chiến thuật Soledar, ông Zelensky cho biết: “Tôi nhận được thông tin tổng quát mỗi ngày, từ đó giúp tôi hiểu rõ tình hình tại đây. Tuy nhiên, tôi muốn đích thân đến thăm tất cả các lữ đoàn để có thể nắm bắt cặn kẽ tình hình”.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh tất cả mọi người đều có thể trò chuyện một cách cởi mở, thẳng thắn thảo luận về bất cứ vấn đề nào với ông.

Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) cũng bổ sung rằng các vấn đề về tăng cường huấn luyện binh sĩ, trung sĩ và sĩ quan, mở rộng khả năng quản lý nhân sự của các quân nhân thuộc cấp chỉ huy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quân đội, đặc biệt là cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ xã hội tại các ủy ban quân y cũng được thảo luận.

“Hôm nay, chúng tôi làm việc tại khu vực Donetsk. Chúng tôi đã thảo luận với chỉ huy lữ đoàn cơ giới 22 về các vấn đề mà các binh sĩ đang phải đương đầu cũng như đề xuất hướng giải quyết các vấn đề của họ”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

Cũng tại đây, ông Zelensky đã trao tặng Huân chương Bohdan Khmelnytsky và Huân chương "Vì lòng dũng cảm" - một trong những giải thưởng cấp nhà nước - cho các binh sĩ tại tiền tuyến Donetsk.

Tổng thống Zelensky tại trung tâm chỉ huy tác chiến ở khu vực Zaporizhzhia theo hướng Melitopol hôm 15-8 - Ảnh: OP

Tổng thống Zelensky tại trung tâm chỉ huy tác chiến ở khu vực Zaporizhzhia theo hướng Melitopol hôm 15-8 - Ảnh: OP

Tiếp đó, Tổng thống Ukraine tiếp tục di chuyển xuống khu vực tiền tuyến phía nam và thăm các lữ đoàn đang tác chiến tại khu vực Zaporizhzhia theo hướng thành phố Melitopol vào ngày 15-8.

Tại đây, ông Zelensky đã gặp ông Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy của nhóm tác chiến - chiến thuật Tavria, cũng như ghé thăm trung tâm huấn luyện quân sự của một số lữ đoàn tác chiến và lữ đoàn cơ giới, theo Hãng thông tấn Ukrinform.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng ghé thăm khoa phẫu thuật tiên tiến ở Zaporizhzhia, nơi hỗ trợ y tế cho các quân nhân và binh sĩ thuộc lữ đoàn Tavria. Được biết, cơ sở y tế này tiếp nhận khoảng 200 binh sĩ bị thương mỗi ngày.

"Cảm ơn sự phục vụ của mọi người, cảm ơn vì đã bảo vệ khu vực quan trọng phía nam của Ukraine, cảm ơn các y bác sĩ đã bảo đảm mạng sống của các quân nhân. Mọi người hãy chăm sóc bản thân thật tốt", ông Zelensky nói với các bác sĩ quân y.

Cũng theo Ukrinform, phía Văn phòng Tổng thống Ukraine (OP) cũng nhấn mạnh quân đội đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh trên mặt trận vô tuyến, điện tử và các hệ thống phòng không tiền tuyến để có thể phản công các thiết bị bay không người lái của Matxcơva.

Ông Zelensky thăm hỏi và trao giải thưởng cấp nhà nước cho binh sĩ bị thương tại cơ sở quân y ở Zaporizhzhia - Ảnh: OP

Ông Zelensky thăm hỏi và trao giải thưởng cấp nhà nước cho binh sĩ bị thương tại cơ sở quân y ở Zaporizhzhia - Ảnh: OP

Tổng thống Ukraine trao huân chương cấp nhà nước cho những binh sĩ ở khu vực tiền tuyến Donetsk theo hướng Bakhmut - Ảnh: OP

Tổng thống Ukraine trao huân chương cấp nhà nước cho những binh sĩ ở khu vực tiền tuyến Donetsk theo hướng Bakhmut - Ảnh: OP

Ông Zelensky thăm hỏi và trao thưởng cho một nữ binh sĩ tại tiền tuyến Donetsk - Ảnh: OP

Ông Zelensky thăm hỏi và trao thưởng cho một nữ binh sĩ tại tiền tuyến Donetsk - Ảnh: OP

Ukraine tái chiếm ngôi làng đầu tiên sau hai tuần quyết liệt phản côngUkraine tái chiếm ngôi làng đầu tiên sau hai tuần quyết liệt phản công

Hôm 17-8, các lực lượng Ukraine cho biết đã có bước tiến tại khu vực đông nam nước này, nơi họ giải phóng một khu định cư thuộc Donetsk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên