10/12/2013 18:51 GMT+7

Tổng thống Nga: Tăng cường quân sự ở Bắc Cực

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 10-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực sau khi Canada tuyên bố sẽ đòi chủ quyền Bắc Cực và các vùng biển xung quanh.

pg1imk8w.jpgPhóng to
Bắc Cực lạnh giá đang trở nên nóng bỏng bởi các tranh chấp chủ quyền - Ảnh: Telegraph

“Tôi muốn các bạn phải tập trung đặc biệt vào việc triển khai hạ tầng và các quân đoàn ở Bắc Cực” - AFP dẫn lời ông Putin phát biểu tại Bộ Quốc phòng Nga. Ông nhấn mạnh quân đội Nga phải hoàn thành việc triển khai các binh đoàn ở khu vực Bắc Cực.

Các binh đoàn này phải luôn trong tình trạng báo động quân sự. “Nga phải sở hữu mọi đòn bẩy cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh và quốc gia ở Bắc Cực” - ông Putin khẳng định.

Trước đó, Canada vừa đệ trình lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuyên bố chủ quyền mở rộng tại Bắc Cực. Trên thực tế, Nga cũng đã từng đòi chủ quyền Bắc Cực và các vùng biển xung quanh.

Năm 2007, một tàu ngầm Nga đã lặn xuống đáy biển Bắc Cực và cắm quốc kỳ Nga tại đây. Ngoài Nga, Đan Mạch cũng có kế hoạch trình lên LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên