13/06/2014 10:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ: Iraq cần sự giúp đỡ của Mỹ và quốc tế

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định nước này đang xem xét “mọi khả năng” bao gồm các hành động quân sự để giúp Iraq chống lại các chiến binh Hồi giáo đang chiếm giữ thành phố Mosul, theo BBC ngày 13-6.

5vWLCLhh.jpgPhóng to
Phiến quân vũ trang tuyên bố chiếm thành phố Kirkuk Ảnh: AFP

500.000 người tháo chạy khỏi thành phố lớn của IraqLHQ họp khẩn cấp vì bạo loạn khiến dân Iraq tháo chạy

“Iraq cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa từ chúng tôi và cũng cần giúp đỡ nhiều hơn từ cộng đồng quốc tế. Tôi không loại trừ bất kỳ điều gì bởi chúng tôi phải góp phần đảm bảo rằng các chiến binh thánh chiến sẽ không có được một thành lũy lâu dài tại Iraq và Syria”, Tổng thống Obama tuyên bố.

Tuy nhiên Nhà Trắng khẳng định Mỹ không có ý định chi viện bộ binh trên đất Iraq.

Bên cạnh đó Mỹ cũng cho di tản những nhà thầu quốc phòng đang làm việc tại Iraq đến nơi an toàn hơn.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với AFP rằng vài trăm nhà thầu quốc phòng đã sơ tán từ căn cứ không quân Balad đến thủ đô Baghdad.

CNN cho biết các chiến binh thánh chiến thuộc nhóm ISIS muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Nhóm ISIS thành công đáng kể tại Syria và đang tham gia vào cuộc nội chiến chống lại tổng thống Bashar al-Assad. Những ngày vừa qua ISIS đã phát động tấn công và chiếm lấy thành phố Mosul và Tikrit cũng như khu vực lân cận tại Iraq để cũng cố cho mục đích trên.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên