04/07/2023 17:23 GMT+7

Tổng thống Lithuania hối thúc NATO kết nạp Ukraine

Tổng thống Lithuania, ông Gitanas Nauseda, kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO mạnh dạn hơn trong việc kết nạp Ukraine vào tuần tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tiếp Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tại Kiev, ngày 28-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tiếp Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tại Kiev, ngày 28-6 - Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn của Hãng tin Reuters ngày 4-7, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda khuyên các đồng minh NATO đừng lo ngại việc kết nạp Ukraine sẽ khiêu khích Nga.

"Chúng ta không nên ngần ngại đưa ra quyết định táo bạo hơn vì nếu không, ông Putin sẽ cho rằng các nước phương Tây quá yếu và sẽ đầu hàng nếu bị dồn tới chân tường", ông Nauseda kêu gọi.

"Nếu chúng tôi có giọng điệu mạnh mẽ hơn về tư cách thành viên của Ukraine, chắc chắn tinh thần chiến đấu của các binh sĩ nước này trên chiến trường sẽ nâng cao. Điều này rất quan trọng", tổng thống Lithuania nói thêm.

Ukraine đã thúc giục NATO tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh ngày 11 và 12-7 rằng Kiev sẽ gia nhập liên minh ngay sau khi chiến tranh kết thúc, đồng thời công bố lộ trình kết nạp.

Nhưng theo Hãng tin Reuters, các thành viên chủ chốt như Mỹ và Đức tỏ ra thận trọng, vì họ cảnh giác với các động thái có thể đưa NATO đến gần một cuộc chiến với Nga.

Matxcơva từ lâu đã coi việc NATO mở rộng về phía Đông là bằng chứng cho sự thù địch của phương Tây.

Ông Nauseda nói với Reuters rằng trong hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới, các nước có thể đưa ra lời hứa về một lộ trình dễ dàng hơn để trở thành thành viên NATO sau chiến tranh, cũng như cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn.

"Có một số quốc gia thận trọng về cách diễn đạt mạnh mẽ hơn trong quan điểm về Ukraine. Nhưng tôi đã thấy một số thay đổi trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo của họ", ông Nauseda nói.

"Tất cả chúng ta đều hiểu rằng lúc này, giữa cuộc chiến, Ukraine không thể gia nhập NATO ngay lập tức. Chúng tôi hiểu điều đó. Người dân Ukraine cũng hiểu. Nhưng chúng ta cần soạn các thủ tục, cách thức tiến hành… để không lãng phí thời gian nếu chiến tranh kết thúc và chiến thắng thuộc về Ukraine", ông Nauseda nói thêm.

Ngoài Ukraine, một nước châu Âu khác đang muốn gia nhập NATO là Thụy Điển. Ông Nauseda khẳng định cơ hội để Thụy Điển gia nhập liên minh đang giảm xuống từng ngày.

Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, nhưng vấp phải phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Tướng NATO kêu gọi tăng viện trợ, không để Ukraine thất bạiTướng NATO kêu gọi tăng viện trợ, không để Ukraine thất bại

Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, bảo vệ quyết định thận trọng khi phản công của Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng viện trợ cho Kiev.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên