17/08/2023 20:48 GMT+7

Tổng thống Kazakhstan thăm Việt Nam từ ngày 20-8

Chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Kazakhstan Kassym -Jomart Tokayev đánh dấu lần đầu tiên ông đến Việt Nam trên cương vị mới.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev - Ảnh: REUTERS

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22-8.

Đây là lần đầu tiên ông Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua.

Chuyến thăm dự kiến ban đầu diễn ra từ ngày 11 đến 13-6. Tuy nhiên do tình hình cháy rừng nghiêm trọng ở Kazakhstan, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã thông báo hoãn chuyến đi.

Theo Bộ Ngoại giao, trong ba ngày ở Việt Nam, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev sẽ gặp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ hội đàm và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác.

Đặc biệt, Chủ tịch nước và Tổng thống Kazakhstan dự kiến cùng tham quan làng gốm Chu Đậu ở tỉnh Hải Dương, một trong những nơi làm gốm nổi tiếng vì độ tinh xảo và lâu đời của Việt Nam.

Ông Kassym-Jomart Tokayev là tổng thống thứ hai của Kazakhstan, từng có thời gian ngắn làm quyền tổng thống nước này. Ông từng kinh qua các vị trí ngoại trưởng, thủ tướng rồi chủ tịch Thượng viện Kazakhstan và người đứng đầu trụ sở Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 6-2019 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cùng tháng.

Kazakhstan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đất nước thuộc khu vực Trung Á này có diện tích hơn 2,7 triệu km2. Sau 30 năm, quan hệ Việt Nam và Kazakhstan luôn duy trì truyền thống hữu nghị tốt đẹp.

Kazakhstan mạnh về thực phẩm, xây dựng, hóa chất, luyện kim, hóa dầu. Trong khi đó, Việt Nam có năng lực sản xuất tốt với nhiều sản phẩm thế mạnh về nông nghiệp.

Số liệu cho thấy năm 2022, kim ngạch thương mại giữa Kazakhstan và Việt Nam đạt gần 600 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Kazakhstan đạt 525 triệu USD.

Hai bên đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1,5 tỉ USD vào năm 2030. Hồi tháng 3-2023, một phái đoàn thương mại - kinh tế và các nhà sản xuất Kazakhstan đã đến Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, đối tác hợp tác.

Năm 2015, Việt Nam là nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) mà Kazakhstan là thành viên. Hiệp định này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam với thị trường EAEU nói chung, Kazakhstan nói riêng.

Để tạo thuận lợi cho đầu tư - hợp tác và giao lưu nhân dân, hai nước cũng đã mở đường bay thẳng nối các thành phố lớn của nhau.

Ngoại trưởng Úc lần thứ hai đến Việt Nam

Trong cuộc họp báo ngày 17-8, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Ngoại trưởng Úc Penny Wong sẽ thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 24-8.

Đây là lần thứ hai bà Penny Wong đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng. Chuyến thăm lần này là một trong số các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thời gian ở Việt Nam, Ngoại trưởng Úc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đồng chủ trì hội nghị ngoại trưởng lần thứ 5 giữa hai nước. Bà Penny Wong cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự Diễn đàn Việt Nam - Úc và một số hoạt động khác tại TP.HCM.

Kazakhstan: Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tànKazakhstan: Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn

TTCT - Khi Mặt trời vừa lên, dãy Thiên Sơn hùng vĩ hiện ra tầng tầng lớp lớp với tuyết phủ tráng lệ dưới bầu trời thu xanh trong. Tôi nhấm nháp từng ngụm trà nóng giữa khung cảnh đẹp nín thở ấy, trong đầu vang lên những nhịp điệu của nhạc sĩ Lê Thương...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên