09/10/2025 15:32 GMT+7

Tổng thống Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump sau thỏa thuận đình chiến ở Gaza

Tổng thống Israel Isaac Herzog ca ngợi vai trò của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cho rằng ông xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình năm nay.

Nobel Hòa bình - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài ABC News ngày 9-10, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ "xứng đáng được trao Giải Nobel Hòa bình" vì những nỗ lực đình chiến này.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình cho việc này", ông Herzog viết trên mạng xã hội X, gọi thỏa thuận là "một cơ hội để hàn gắn, chữa lành và mở ra một chân trời hy vọng mới cho khu vực của chúng ta".

Trước đó, ông Trump thông báo rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên do Ai Cập đăng cai đã đạt được bước đột phá quan trọng.

Theo giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Mỹ bảo trợ, toàn bộ con tin bị Hamas giam giữ ở Gaza sẽ được trả tự do, còn lực lượng Israel sẽ rút về một đường ranh giới đã thống nhất. Viện trợ cũng sẽ được đưa vào Gaza trở lại. Hamas đã xác nhận tham gia vào thỏa thuận này.

Nobel Hòa bình - Ảnh 2.

Tổng thống Israel Isaac Herzog - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23-9, ông Trump nói rằng kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai vào đầu năm nay, ông đã "chấm dứt sáu hoặc bảy cuộc chiến" và nên được ghi nhận bằng Giải Nobel Hòa bình.

Ông cũng nhiều lần khẳng định mình "xứng đáng" với giải thưởng này và đáng lẽ "phải nhận nó bốn hoặc năm lần", theo Đài CBS News.

Trong năm nay, vị Tổng thống cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều lãnh đạo nước ngoài: Thủ tướng Israel Netanyahu nói đã gửi đề cử vào tháng 7; Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan bày tỏ ủng hộ tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Nhà Trắng hồi tháng 8; Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng gửi thư đề cử ông Trump sau lệnh ngừng bắn với Thái Lan được Mỹ làm trung gian.

Tuy nhiên giới quan sát cho rằng cơ hội chiến thắng của ông Trump không cao. Nhà sử học Theo Zenou thuộc Tổ chức nghiên cứu Henry Jackson Society nhận định với trang Independent rằng ông "không đặt cược" vào khả năng Tổng thống Trump được trao giải.

"Ông ấy bày tỏ quá công khai và mạnh mẽ mong muốn được vinh danh. Sự thể hiện thái quá đó sẽ khó làm hài lòng Ủy ban Nobel, vốn không muốn bị xem là nhượng bộ trước áp lực hay lời nói phô trương", ông nói.

Theo ông Zenou, ủy ban thường ưu tiên những cá nhân "để công việc của họ tự lên tiếng", giống như "bạn không thể nhận giải Oscar chỉ bằng cách liên tục nói rằng mình diễn hay nhất".

Ông Zenou cũng tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ rằng ông đã "chấm dứt bảy cuộc chiến".

Bộ Ngoại giao Mỹ từng liệt kê bảy cuộc chiến này, bao gồm Campuchia - Thái Lan, Kosovo - Serbia, Pakistan - Ấn Độ, Cộng hòa dân chủ Congo - Rwanda, Ai Cập - Ethiopia, Armenia - Azerbaijan và Israel - Iran.

Tuy nhiên ông Zenou cho rằng định nghĩa "hòa bình" của ông Trump chỉ dừng ở mức ngừng bắn tạm thời.

"Nhiều xung đột có lúc lắng xuống rồi lại bùng phát, còn hòa bình thực sự đòi hỏi thời gian dài", ông nói, dẫn ví dụ về sự thù địch kéo dài giữa Iran và Israel.

Ủy ban Nobel dự kiến sẽ công bố chủ nhân giải thưởng năm nay vào ngày 10-10 ở Olso, Na Uy.

Tổng thống Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump sau thỏa thuận đình chiến ở Gaza - Ảnh 4.Nobel Hòa bình 2025: Nhiều ứng viên sáng giá, cơ hội của ông Trump ra sao?

Tuần lễ trao giải Nobel đang diễn ra, và câu hỏi được nhiều người quan tâm: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có trở thành chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm nay?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất