
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp báo cuối năm tại thành phố Sejong của Hàn Quốc ngày 12-12 - Ảnh: YONHAP
Theo Hãng tin AFP, ngày 17-12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cuộc họp chính sách cuối năm được phát sóng trực tuyến mới đây của nước này - trong đó có cả cảnh ông khiển trách các quan chức - có thể “giải trí hơn cả xem phim trên Netflix”.
Trong nhiều năm, các cuộc họp chính sách định kỳ của tổng thống đều diễn ra kín, nhưng hiện nay Seoul bắt đầu phát trực tuyến các buổi họp này nhằm thúc đẩy “dân chủ trực tiếp” hơn.
Đây là sự thay đổi hoàn toàn so với chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ông Yoon từng áp dụng các buổi họp báo nhanh hằng ngày với truyền thông trên đường đến văn phòng tổng thống, nhưng đã hủy bỏ chúng chỉ sau sáu tháng vì các cuộc trao đổi trở nên quá căng thẳng, đối đầu.
Ngày 4-4-2025, Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan việc ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024 gây khủng hoảng trong nước.
Tổng thống Lee Jae Myung, người vừa nhậm chức hồi tháng 6, đã nói đùa trong một phiên họp tuần này rằng người xem có thể cảm thấy các buổi họp phát trực tiếp này còn “giải trí hơn cả xem phim trên Netflix”.
Cảnh ông Lee khiển trách các quan chức về câu trả lời của họ đã làm công chúng thích thú. Trong một buổi họp nội các, vị tổng thống nói: “Nếu các vị không biết điều gì, chỉ cần nói là mình không biết”.
“Tìm cách trốn chạy khỏi các tình huống nan giải bằng cách nộp các báo cáo sai sự thật hoặc xuyên tạc mới là vấn đề thực sự”, ông Lee Jae Myung đúc kết.
Vị tổng thống cho rằng người Hàn Quốc là “những người có tư tưởng dân chủ nhất thế giới”, vì thế ông cho rằng nên công bố thông tin nhiều nhất có thể.
Tuy nhiên, việc phát sóng trực tiếp các buổi họp chính sách đã nhận một số phản ứng trái chiều. Một tờ báo Hàn Quốc mô tả việc chỉ trích công khai này giống như “gapjil” - một thuật ngữ tiếng Hàn chỉ hành vi bề trên, lạm dụng chức quyền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận