15/09/2017 09:26 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc không muốn phát triển vũ khí hạt nhân

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Tổng thống Moon Jae In bác bỏ khả năng triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, cảnh báo việc này có thể dẫn tới "cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở đông bắc Á".

Tổng thống Hàn Quốc không muốn phát triển vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In - Ảnh: REUTERS

Tuy không ủng hộ quan điểm triển khai vũ khí hạt nhân, nhưng ông Moon Jae In cho rằng Hàn Quốc "cần phát triển các năng lực quân sự để đối phó với việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên".

Đầu tháng này, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc cân nhắc, đánh giá ý tưởng điều động trở lại bán đảo Triều Tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ để đối phó với những nguy cơ an ninh từ Bình Nhưỡng là điều rất đáng xem xét.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Công ty Gallup Korea thực hiện gần đây cho thấy 60% những người được hỏi cho biết họ ủng hộ Hàn Quốc có các loại vũ khí hạt nhân của riêng nước này. 35% người được hỏi phản đối.

Tổng thống Moon Jae In nói: "Việc đối phó với Triều Tiên bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân của chính chúng ta sẽ không duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở khu vực đông bắc Á".

Tuần tới Tổng thống Moon sẽ công du tới trụ sở Đại hội đồng LHQ tại New York. Chuyến công tác của ông Moon diễn ra trong những đồn đoán về mâu thuẫn gia tăng giữa Seoul và Washington sau khi Tổng thống Trump cáo buộc ông Moon đã tìm cách "thỏa hiệp vô nguyên tắc" với Triều Tiên.

Hàn Quốc cân nhắc cứu trợ Triều Tiên 8 triệu USD

Ngày 14-9 Hàn Quốc thông báo đang cân nhắc việc cứu trợ Triều Tiên 8 triệu USD thông qua các tổ chức của LHQ. Theo Hãng tin Yonhap, việc cân nhắc cứu trợ này sẽ được tiến hành độc lập so với những vấn đề chính trị khác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ tại Seoul dự kiến tổ chức hội nghị bàn về vấn đề hợp tác liên Triều vào thứ 5 tuần tới (21-9) để thống nhất việc có nên tiếp tục hỗ trợ cho trẻ sơ sinh và các thai phụ tại Triều Tiên nữa hay không.

Sau khi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân, tên lửa năm 2016, chính phủ tiền nhiệm ở Hàn Quốc đã quyết định dừng hỗ trợ tài chính với Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức LHQ.

Động thái cân nhắc nối lại hoạt động cứu trợ của Seoul diễn ra trong thời điểm khá tế nhị khi Hội đồng Bảo an LHQ (NUSC) vừa áp loạt trừng phạt mới với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần 6.

Dù vậy một quan chức cấp bộ của Hàn Quốc đã nêu lên tình cảnh nguy cấp mà nhiều người dân Triều Tiên đang phải đối mặt hiện nay.

Vị quan chức này nói: "Lập trường cơ bản của chính phủ cho rằng việc hỗ trợ nhân đạo với những người đang trong tình cảnh khổ cực ở Triều Tiên vẫn cần được tiếp tục bất kể những vấn đề chính trị".

"Tuy nhiên Seoul dự kiến sẽ quyết định về chi tiết cách cứu trợ cũng như thời điểm của việc này sau khi cân nhắc tới tình hình liên Triều hiện nay", ông nói.

Nếu được phê chuẩn, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 4,5 triệu USD cho chương trình dinh dưỡng của Chương trình Lương thực thế giới (WFP).

Phần còn lại sẽ hỗ trợ một dự án về dinh dưỡng, y tế và cung cấp vắcxin của UNICEF. Hai cơ quan của LHQ đã kêu gọi Seoul nối lại nguồn hỗ trợ của họ đã bị chấm dứt thời gian qua.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên