14/04/2022 16:30 GMT+7

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc kiện toàn nội các

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 14-4, Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol của Hàn Quốc đã công bố đề cử 2 vị trí bộ trưởng cuối cùng, hoàn tất danh sách nội các. Ông và nội các mới sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 10-5 tới.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc kiện toàn nội các - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol của Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Yonhap, ông Yoon đã đề cử cựu thư ký tổng thống về nông nghiệp Chung Hwang Keu làm bộ trưởng Nông nghiệp.

Cựu tổng thư ký của Cơ quan Dịch vụ lao động và việc làm Hàn Quốc Lee Jung Sik được đề cử làm bộ trưởng Lao động.

Trước đó, ngày 13-4, ông Yoon đã công bố 8 vị trí trong danh sách đề cử nội các. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chọn cố vấn thân cận Park Jin cho vị trí ngoại trưởng.

Ông Yoon bày tỏ kỳ vọng ông Park sẽ sử dụng kinh nghiệm chính sách đối ngoại sâu rộng của mình để giúp bình thường hóa các nỗ lực ngoại giao "vẫn còn bế tắc".

Trong đợt công bố đầu tiên vào ngày 10-4, ông Yoon đã đưa ra đề cử cho các vị trí bộ trưởng Quốc phòng, bộ trưởng Tài chính và thủ tướng.

Toàn bộ 18 vị trí bộ trưởng và thủ tướng được đề cử sẽ phải tuân theo quy trình điều trần của Quốc hội, tuy nhiên chỉ vị trí thủ tướng mới cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

Tiếp đó, ông Yoon dự kiến sẽ công bố các nhân sự trực thuộc Văn phòng Tổng thống, bao gồm các chức danh như cố vấn an ninh quốc gia và các thư ký cấp cao về các vấn đề chính trị và kinh tế.

Bên dưới là đề cử cho một số vị trí quan trọng trong nội các mới của Hàn Quốc:

- Thủ tướng: ông Han Duck Soo, cựu thủ tướng Hàn Quốc

- Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Tài chính: ông Choo Kyung Ho, nghị sĩ Đảng Quyền lực nhân dân (PPP)

- Bộ trưởng Tư pháp: ông Han Dong Hoon, phó chủ tịch Viện Nghiên cứu và đào tạo tư pháp

- Bộ trưởng Thống nhất: ông Kwon Young Se, cựu đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc giai đoạn 2013-2015

- Chánh văn phòng Phủ Tổng thống: ông Kim Dae Ki, cựu thư ký cấp cao của tổng thống

- Bộ trưởng Nội vụ: ông Lee Sang Min, cựu phó chánh văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng và dân quyền

- Bộ trưởng Quốc phòng: ông Lee Jong Sup, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS)

- Bộ trưởng Công nghiệp: ông Lee Chang Yang, giáo sư của Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc

- Bộ trưởng Y tế: ông Chung Ho Young, cựu giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Kyungpook

Người Hàn Quốc sẽ Người Hàn Quốc sẽ 'trẻ' hơn 1 tuổi nhờ chính sách mới của Tổng thống đắc cử

Ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho biết chính phủ mới sẽ loại bỏ cách tính tuổi truyền thống, thay vào đó là sử dụng tuổi quốc tế để giảm chi phí xã hội và kinh tế.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên