24/03/2022 17:36 GMT+7

Triều Tiên bắn một ICBM, Hàn Quốc bắn thử một loạt tên lửa đáp trả

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - "Để đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên, quân đội của chúng tôi kết hợp bắn tên lửa từ mặt đất, trên biển, trên không", JCS thông báo.

Triều Tiên bắn một ICBM, Hàn Quốc bắn thử một loạt tên lửa đáp trả - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ phóng thử một tên lửa siêu thanh ở Triều Tiên vào ngày 5-1-2022 do Hãng tin KCNA công bố - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-3, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với nhiều tên lửa đạn đạo chiến thuật, ngay sau khi Triều Tiên được cho là phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo Hãng tin Reuters, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cuộc thử nghiệm giúp quân đội nước này xác nhận năng lực phản kích khi cần thiết, có thể tiếp cận bất cứ vị trí phóng tên lửa nào của Triều Tiên và cả hệ thống chỉ huy của họ.

Theo Hãng tin AFP, thông cáo của JCS cho biết phía Hàn Quốc thực hiện cuộc thử nghiệm ở biển Đông Hải vào lúc 16h25 ngày 24-3 theo giờ địa phương, tức 14h25 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

"Để đáp trả vụ phóng ICBM của Triều Tiên, quân đội của chúng tôi kết hợp bắn tên lửa từ mặt đất, trên biển, trên không", JCS thông báo.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong ngày 24-3. Đây được cho là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng một vũ khí mạnh như vậy kể từ năm 2017.

Ông Moon tuyên bố động thái của Bình Nhưỡng "vi phạm việc đình chỉ các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà nhà lãnh đạo Kim Jong Un hứa với cộng đồng quốc tế". Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm rằng hành động này cũng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Không lâu sau đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng lên án việc Triều Tiên phóng thử ICBM là một hành động "thái quá, không thể tha thứ".

Ông Kishida cho rằng Triều Tiên đang đe dọa "hòa bình và an toàn của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế". "Điều này không thể được chấp nhận", ông nói.

Mới nhất, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ thông báo Washington lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Các nhà chức trách Nhật Bản cho biết vụ phóng thử mới đây của Triều Tiên nhiều khả năng là một loại ICBM "kiểu mới".

Tên lửa này được ghi nhận bay trong khoảng 71 phút ở độ cao khoảng 6.000km và tầm phóng 1.100km, tính từ địa điểm phóng.

Còn theo phía Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên hạ cánh bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ, cách phía tây của tỉnh Aomori 170km, vào lúc 6h44 ngày 24-3 theo giờ quốc tế, tức 13h44 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Trong khi đó, JCS ghi nhận tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao tối đa của tên lửa là 6.200km và tầm bắn 1.080km.

Cả hai ước tính trên đều ghi nhận năng lực vượt trội của tên lửa mới, so với vụ thử ICBM gần đây nhất của Triều Tiên vào năm 2017. Thời điểm đó, Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-15 bay trong 53 phút ở độ cao khoảng 4.475km và tầm phóng 950km.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tuần duyên Nhật cảnh báo khẩn Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tuần duyên Nhật cảnh báo khẩn

TTO - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về phía ngoài khơi bờ biển phía đông vào ngày 24-3.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên