01/09/2022 08:46 GMT+7

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 31-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden viện trợ cho thành phố Jackson - thủ phủ của bang Mississippi, sau khi hàng ngàn người tại đây phải chịu cảnh không có nước uống suốt 3 ngày qua.

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 1.

Một cư dân địa phương nghỉ ngơi trong khi giúp các tình nguyện viên địa phương phân phát chai nước ở thành phố Jackson, Mississippi, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Lời hứa từ Washington được đưa ra khi người dân ở Jackson phải xếp hàng dài chờ đợi giữa cái nóng oi bức tại các điểm phân phối để được các tình nguyện viên phát nước đóng chai.

Một số vấn đề vì nước lũ gần đây đã làm đảo lộn hoạt động của nhà máy xử lý nước O.B. Curtis tại Jackson vào tối 29-8. Áp lực nước tại O.B. Curtis vẫn thấp hoặc thậm chí là không có. Một số đường ống dẫn nước chưa được xử lý hoàn toàn.

Chính quyền địa phương hiện chưa xác định được thời điểm nhà máy sẽ hoạt động trở lại. Các quan chức cảnh báo tất cả 150.000 người ở Jackson và 30.000 người khác ở các cộng đồng xung quanh không được uống nước máy chưa đun sôi.

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 2.

Tình nguyện viên phân phát nước đóng chai cho người dân tại một điểm phân phối nước ở thành phố Jackson, Mississippi, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, hàng trăm phương tiện đã xếp hàng bên ngoài một điểm phân phối nước từ thiện, trong khi những người khác tìm mua nước tại các siêu thị. Song nguồn nước tại các điểm bán đã dần cạn kiệt hoặc hết hàng.

"Thật buồn, rất buồn. Tôi thậm chí không đủ khả năng để di dời khỏi Jackson, vì vậy tôi phải ở lại và đối mặt chuyện này" - Kendra Payne, một bà mẹ hai con, cho biết sau khi đã mua hơn chục thùng nước tại siêu thị.

Nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, trong khi các trường học địa phương và Đại học Jackson chuyển sang học trực tuyến vì sự cố này.

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 3.

Xe cộ xếp hàng chờ đợi tại một địa điểm phân phối nước ở thành phố Jackson, Mississippi, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Tối 30-8, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Mississippi do hậu quả của "cuộc khủng hoảng nước" tại thủ phủ của bang.

Theo Đài CBS, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã thông báo trên Twitter rằng tổng thống đã ra lệnh cho đội ngũ của ông tăng cường hỗ trợ liên bang cho khu vực. "Chúng tôi cam kết giúp đỡ người dân Jackson và bang Mississippi trong thời điểm khẩn cấp này", bà nói.

Bà Jean-Pierre cũng cho biết hàng triệu USD hỗ trợ từ liên bang đã sẵn sàng cho các dự án cấp nước ở thành phố trên và tiểu bang Mississippi. Các nhóm công tác của Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang và Cơ quan Bảo vệ môi trường đã được cử đến Jackson.

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 4.

Một công nhân địa phương đổ nước vào chai tại địa điểm phân phối nước ở Trường trung học Forest Hill, thành phố Jackson, Mississippi, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo bà Jean-Pierre, Kế hoạch cứu hộ Mỹ, được ông Biden phê duyệt vào năm ngoái, cung cấp 450 triệu USD cho công tác nâng cấp hạ tầng nước trên khắp Mississippi, trong đó thành phố Jackson được phân bổ 20 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng nước.

Các quỹ liên bang có thể giải quyết tình trạng thiếu đầu tư tại Jackson, nơi có hơn 80% dân số là người da đen. Mississippi xếp hạng chót trong số 50 tiểu bang của Mỹ ở nhiều chỉ số xã hội.

Thị trưởng Jackson, ông Chokwe Antar Lumumba, cho biết bản thân đã nói chuyện riêng với ông Biden và Phó tổng thống Kamala Harris.

"Cả hai đều đảm bảo với tôi rằng Washington đang theo sát tình hình của thành phố Jackson", ông Lumumba nói.

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 5.

Người dân thành phố Jackson, Mississippi, nhận nước hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden hỗ trợ thành phố 3 ngày không có nước uống tại Mississippi - Ảnh 6.

Người dân thành phố Jackson, Mississippi, nhận nước hỗ trợ - Ảnh: REUTERS

Tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996 Tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996

TTO - Tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2021 giảm xuống còn 76,1 tuổi, mức thấp nhất kể từ năm 1996 do các ca tử vong vì dịch COVID-19.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên