30/10/2022 14:46 GMT+7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

DUY LINH - TTXVN
DUY LINH - TTXVN

TTO - Trưa 30-10, sau chuyến bay khoảng bốn tiếng, chuyên cơ chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh. Phía Trung Quốc trải thảm đỏ đón vị khách quý cấp cao đầu tiên đến thăm sau Đại hội 20.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Lưu Kiến Siêu (bên phải), trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trưa 30-10 (giờ địa phương) - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị khách nước ngoài cấp cao đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau thành công của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đến Thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Sân bay Bắc Kinh, sân bay chính phục vụ thủ đô của Trung Quốc, rực rỡ sắc màu đỏ của quốc kỳ Việt Nam và quốc kỳ Trung Quốc.

Phía Trung Quốc đã trải thảm đỏ đón vị khách quý, hai hàng tiêu binh nghiêm trang đứng dọc hai bên thảm đỏ.

Đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh là ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cùng một số cán bộ Đại sứ quán tại Trung Quốc cũng ra sân bay đón đoàn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 3.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biêu cấp cao ĐCSVN tại sân bay quốc tế Bắc Kinh -Ảnh: TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với TTXVN, Đại sứ Phạm Sao Mai nhận định chuyến thăm sẽ củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

"Trong tình hình hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phù hợp lợi ích căn bản, lâu dài của hai bên, có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác ở khu vực và trên thế giới", ông Mai khẳng định.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - Ảnh 4.

Nghi thức tặng hoa chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Bắc Kinh - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại của Việt Nam đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn và các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của Đại hội 20 có lợi cho hòa bình, hợp tác, phát triển; vị trí "hạt nhân lãnh đạo" của Tổng bí thư Tập Cận Bình, đồng thời thúc đẩy chính sách của Trung Quốc về hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Trung Quốc rất xem trọng Việt Nam Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Trung Quốc rất xem trọng Việt Nam

TTO - Từ ngày 30-10 đến 1-11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

DUY LINH - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên