18/07/2022 13:24 GMT+7

Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định như vậy tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào sáng 18-7 tại Hà Nội.

Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn sáng 18-7 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 18-7, tại Trung tâm Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có sự hiện diện của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội, TP.HCM và lãnh đạo 10 tỉnh có đường biên giới giáp Lào.

Về phía nước bạn Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounthong Chitmany làm trưởng đoàn.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ.

"Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hòa hiếu gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước", Tổng bí thư khẳng định.

60 năm qua, mối quan hệ Việt - Lào đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào đến mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

"Hai Đảng, hai nước đã hỗ trợ nhau, từng bước khôi phục kinh tế - xã hội sau chiến tranh, đồng thời từng bước hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và đối ngoại", Tổng bí thư nói.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, hai Đảng, hai Nhà nước đang tiếp tục sát cánh bên nhau để đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị… mang lại cuộc sống ngày càng ấm no và bình yên cho nhân dân mỗi nước. Tổng bí thư cho rằng đạt được những thành tựu to lớn trên, ngoài sự lãnh đạo của hai Đảng thì còn nhờ vào mối quan hệ hợp tác chí tình, chí nghĩa Việt Nam - Lào trong suốt 45 năm qua.

"Nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mà chúng ta đã đi qua, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, hết mực thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đây là mối quan hệ được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước, thực sự đã trở thành tài sản vô giá, mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là anh em, đồng chí", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Tổng bí thư cho biết Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng những thắng lợi của Việt Nam ở thời kỳ chiến tranh cũng như trong công cuộc phát triển hiện nay luôn gắn liền với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nước Lào anh em.

Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounthong Chitmany ôm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: NAM TRẦN

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân cách mạng Lào anh em.

"Nhân dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt - Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long và câu nói chí tình của Chủ tịch Suphanuvong: Tình nghĩa Việt - Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả và sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất", Tổng bí thư khẳng định.

Tổng bí thư cũng mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Tổng bí thư đánh giá cao sự ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào trên các diễn đàn đa phương đã góp phần nâng cao vị thế của cả hai nước trên trường quốc tế. Đồng thời đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định và phát triển của ASEAN.

Tổng bí thư: Mối quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, có một không hai trong lịch sử thế giới - Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Lào Bounthong Chitmany - Ảnh: NAM TRẦN

Cũng nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Bounthong Chitmany gửi lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi luôn kiên định và coi đây là trách nhiệm của chính mình trong việc phát huy truyền thống vĩ đại, đoàn kết toàn diện Lào - Việt Nam. Mối quan hệ này đã trải qua muôn vàn thử thách và dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ anh hùng và nhân dân hai nước để mãi được trường tồn và đem lại lợi ích thiết thực, tối đa cho nhân dân hai nước", ông Bounthong Chitmany nói.

Chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt - Lào Chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt - Lào

TTO - Thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục triển khai hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ và nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác mới.



PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên