14/07/2022 20:30 GMT+7

Chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt - Lào

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục triển khai hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ và nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác mới.

Chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt 2 nước Việt - Lào - Ảnh 1.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027

Chiều 14-7, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra hội đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Monxay Laomuasong.

Bí thư Monxay Laomuasong chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi Đảng, Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước đang tích cực tổ chức hoạt động hướng đến 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18-7-1977 - 18-7-2022).

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nói chuyến thăm có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Do đó, thanh niên hai nước cần làm hết sức mình để vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thời gian tới, tổ chức Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, vì lợi ích của thanh niên hai nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã chỉ đạo thế hệ trẻ hai nước, đó là việc bảo vệ và giữ gìn mối quan hệ đặc biệt vĩ đại, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Có thể kể đến các hoạt động như phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề "Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị", tổ chức trại hè thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hợp tác đào tạo cán bộ, giao lưu thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ du học sinh. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác, hướng tới hợp tác đa dạng hơn về đối tượng và lĩnh vực như y bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ, báo chí.

Ngay sau hội đàm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Dâng hương, dâng hoa tại tượng đài 'Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào'

TTO - Ngay khi vừa đặt chân đến nước bạn Lào, 75 chiến sĩ tình nguyện TP.HCM thăm 'địa chỉ đỏ' tượng đài tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào tại tỉnh Attapeu.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên