
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định ngày 2-6 - Ảnh: N.T.
Ngày 2-6, đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định tại TP Pleiku.
Không gian sinh tồn đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một số định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển mới khi hai tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh mới, đồng thời lưu ý các tiềm năng, thế mạnh cần tập trung phát huy cho sự phát triển.
Theo Tổng Bí thư, hợp nhất Gia Lai và Bình Định sẽ hình thành đơn vị hành chính - kinh tế mạnh, hiện đại và hiệu quả hơn.
Tỉnh Gia Lai là cao nguyên hùng vĩ, giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh trong không gian phát triển vùng Tây Nguyên.
Trong khi đó tỉnh Bình Định là vùng đất thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, giữ vị trí cầu nối giữa Tây Nguyên và Biển Đông.
Sự kết hợp hai địa phương sẽ tạo ra khoảng không gian sinh tồn đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình, là sự liên kết mới giữa nội địa Việt Nam là Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.
Cả hai địa phương tuy mang đặc trưng địa hình và lợi thế khác nhau nhưng tương đồng sâu sắc về truyền thống văn hóa, anh hùng cách mạng và khát vọng phát triển.
Gia Lai có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài nguyên đất đai. Bình Định có nền tảng công nghiệp dịch vụ, du lịch, cảng biển và hạ tầng logistics phát triển.
Sự hợp nhất sẽ hình thành chuỗi giá trị kép, hiệu quả từ sản xuất tới chế biến, phân phối và xuất khẩu, phát triển xanh, bền vững.
Tổng Bí thư lưu ý hai địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như tốc độ tăng trưởng thấp so với tiềm năng, thiếu các dự án quy mô lớn; số lượng doanh nghiệp ít, sức cạnh tranh hạn chế; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, môi trường kinh doanh nhiều rào cản; khó khăn về hạ tầng giao thông, thủy lợi…

Buổi làm việc của Tổng Bí thư tại TP Pleiku, Gia Lai - Ảnh: T.L
Định hướng 3 đột phá chiến lược
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, khi sáp nhập thực thể mới sẽ lớn về quy mô, mạnh về năng lực cạnh tranh, có khả năng hội nhập sâu rộng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiện đại.
Ông đề nghị hai tỉnh cùng nghĩ về một Gia Lai mới để chủ động xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn; phát huy lợi thế hai địa phương để tỉnh mới vươn lên thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung Trung Bộ, góp phần đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ.
Định hướng phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý tỉnh Gia Lai mới cần thực hiện ba đột phá chiến lược, là:
Đột phá về thể chế phát triển, chuyển từ quản lý sang kiến tạo và phục vụ. Tổ chức mô hình chính quyền hai cấp linh hoạt, rõ chức năng, trách nhiệm, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm.
Tạo đột phá hạ tầng liên kết, xây dựng nền tảng tăng trưởng nhanh và bền vững, từ giao thông, thủy lợi, cảng biển, năng lượng, giáo dục, y tế…
Đột phá nguồn lực con người, coi đây là nguồn tạo động lực phát triển dài hạn. Có chiến lược phát triển đội ngũ công chức và nhân lực kỹ thuật cao. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thần phụng sự, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Theo Tổng Bí thư, đây có thể coi là sự hội ngộ giữa những người con lên rừng và những người con xuống biển của mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân. Tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập sẽ là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Trung Trung Bộ trong kỷ nguyên phát triển cùng đất nước.
Ông đề nghị hai địa phương nhận thức đầy đủ, phát huy tối đa các yếu tố tương đồng và bổ trợ chiến lược, xem đó là tiền đề quan trọng định hình tầm phát triển của tỉnh sau khi sáp nhập.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận