20/10/2015 11:58 GMT+7

​Tokyo phản đối Hàn Quốc đòi xử tù nhà báo Nhật

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 20-10, chính phủ Nhật lên tiếng phản đối việc các công tố viên Hàn Quốc đề nghị án tù 18 tháng đối với một nhà báo Nhật bị buộc tội phỉ báng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Nhà báo Nhật Tatsuya Kato - Ảnh: Japan Times

Theo AFP, vụ xử nhà báo Tatsuya Kato, cựu trưởng văn phòng đại diện báo Sankei Shimbun ở Seoul, đang khiến quan hệ Nhật - Hàn Quốc tiếp tục xấu đi. Ông Kato bị đưa ra tòa xét xử hồi tháng 12-2014 vì cáo buộc viết bài phỉ báng Tổng thống Park.

Bài báo đề cập đến việc bà Park đi đâu vào ngày phà Sewol chìm khiến 300 người thiệt mạng. Nhà báo Kato trích tin đồn trên giới truyền thông Hàn Quốc rằng bà gặp riêng tư một cựu cố vấn thời điểm đó. Cho rằng ông Kato “cố tình phỉ báng” bà Park, hôm qua các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tù 18 tháng.

Tòa án ở Seoul sẽ ra phán quyết vào ngày 26-11 tới.

Sáng nay 20-10, người phát ngôn chính phủ Nhật Yoshihide Suga tuyên bố đề xuất án tù này là “vô cùng đáng tiếc”. Ông Suga khẳng định Tokyo đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về phiên tòa xử ông Kato “xét từ quan điểm tự do báo chí, tự do ngôn luận và quan hệ hai nước”.

Báo Sankei Shimbun tuyên bố “vô cùng ngạc nhiên và giận dữ” với mức án các công tố viên Hàn Quốc đề xuất. Ông Kato được trở về Nhật hồi tháng 4 nhưng dự kiến sẽ phải quay trở lại Hàn Quốc khi bản án được công bố.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên