Và tôi xin trả lời ngay rằng: Không. Không cần nữa đâu! Câu chuyện về dạy thêm, học thêm là một vấn đề, theo tôi, hoàn toàn giải quyết được nếu chúng ta quyết tâm thực hiện một cách nghiêm túc và rốt ráo. Đây là những hiến kế của tôi:
1. Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể giáo viên cam kết một cách nghiêm túc bằng văn bản hẳn hoi về việc không dạy thêm. Hiệu trưởng xác nhận, đóng dấu một bản để lưu, một bản đưa cho giáo viên giữ để nhớ cam kết đó.
2. Hiệu trưởng sinh hoạt trước học sinh toàn trường về việc cấm giáo viên dạy thêm, cấm học sinh học thêm, đồng thời đọc những cam kết của thầy cô trước toàn thể học sinh.
3. Việc kiểm tra giáo viên trường mình có dạy thêm, học sinh có học thêm hay không tuyệt đối không giao trách nhiệm cho hiệu trưởng nữa. Vì hiệu trưởng làm sao kiểm tra hết việc dạy thêm của giáo viên trường mình khi không phải tất cả giáo viên nào của trường cũng cùng sống, cùng sinh hoạt... với hiệu trưởng trên cùng địa bàn.
Mà việc kiểm tra này giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương nơi giáo viên sinh sống, cụ thể là giao cho trưởng ấp, khu phố. Không có lý do gì việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn của mình mà trưởng ấp, khu phố không biết.
4. Trưởng ấp, khu phố chỉ cần thực hiện đúng chức trách của mình, không du di, không buông lơi và báo cáo cụ thể từng trường hợp giáo viên cố tình vi phạm việc dạy thêm đến hiệu trưởng của trường giáo viên đó công tác.
5. Hiệu trưởng nhận được thông tin từ trưởng ấp, khu phố thì có quyết định kỷ luật nghiêm minh với những giáo viên vi phạm việc dạy thêm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận