13/07/2021 18:33 GMT+7

Tối 13-7: Thêm 852 ca mắc COVID-19, 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

XUÂN MAI - CHÍ QUỐC - THÁI LŨY - HOÀI THƯƠNG - PHẠM TUẤN
XUÂN MAI - CHÍ QUỐC - THÁI LŨY - HOÀI THƯƠNG - PHẠM TUẤN

TTO - Bộ Y tế tối 13-7 cho biết có thêm 852 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM vẫn nhiều nhất với 546 ca, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 2.301.

Tối 13-7: Thêm 852 ca mắc COVID-19, 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tài xế tại bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo Bộ Y tế, từ 13h đến 18h ngày 13-7 có 852 ca mắc mới (bệnh nhân 33649-34500), trong đó 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 849 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể tại TP.HCM 546 ca, Bình Dương 186, Long An 49, Đồng Tháp 19, Phú Yên 15, Hưng Yên 8, Hà Nội 6, Cần Thơ 5, An Giang 4, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Kiên Giang 3, Bắc Giang 1; trong đó 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Trong ngày 13-7 có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca.

Với 852 ca mới này, số ca COVID-19 cả nước tính từ đầu dịch là 34.500 bệnh nhân, trong đó có 32.555 ca ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh. Riêng số ca mắc mới từ ngày 27-4 đến nay là 30.985 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Như vậy trong cả ngày hôm nay 13-7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.301 ca mắc mới, trong đó có 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2.296 ca ghi nhận trong nước. Đứng đầu là TP.HCM có 1.797 ca, tiếp đến là Bình Dương 186 ca, Long An 130 ca, Đồng Tháp 31 ca...

Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hòa Bình.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định và Lào Cai.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn - trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM - cho biết ông ủng hộ phương án cách ly F0 không triệu chứng tại nhà theo đề xuất của TP.HCM.

Theo đó, đối tượng thí điểm cách ly tại nhà theo ông là F0 không triệu chứng, bao gồm nhân viên y tế nhiễm COVID-19; các bệnh nhân sau thời gian cách ly và không còn khả năng lây nhiễm và những người trẻ, khỏe, có thể tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Thêm 3 ca tử vong ở TP.HCM, An Giang, Tiền Giang

Tối 13-7, tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong thứ 131 và 132. 

Theo đó ca tử vong 131 là bệnh nhân 2983, nữ, 65 tuổi, nhập cảnh tại An Giang. Bà có kết quả dương tính COVID-19 ngày 5-5, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang, sau đó được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bà tử vong tối 1-7. Chẩn đoán tử vong do viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do nhiễm SARS-CoV-2, sốc nhiễm trùng, xuất huyết não trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường (COVID-19 đã điều trị, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính 4 lần).

Ca tử vong 132 là bệnh nhân 17165, nữ 77 tuổi, địa chỉ quận Bình Tân, TP.HCM. Tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi cũ đã phẫu thuật. Kết quả dương tính ngày 27-6, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bà tử vong ngày 10-7. 

Trong khi đó Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang xác nhận vừa có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 3 ghi nhận ở tỉnh.

Tối 13-7: Thêm 852 ca mắc COVID-19, 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế bệnh viện Dã chiến 2, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang tích cực điều trị cho bệnh nhân T. tại khu cách ly của bệnh viện - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bệnh nhân 19684 là ông L.Đ.T. (94 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang), được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 từ ngày 2-7 do Bệnh viện quân y 120 chuyển đến.

Bệnh nhân được điều trị tích cực từ nhân viên y tế bệnh viện Dã chiến 2, Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang với sự hỗ trợ ý kiến của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Đến 12h30 ngày 13-7, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong. Nguyên nhân tử vong được bác sĩ chẩn đoán do suy hô hấp, suy tuần hoàn, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, suy kiệt nặng ở người già.

Cần Thơ yêu cầu 'chia đôi' lực lượng để phòng, chống dịch

Ngày 13-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ đã có chỉ đạo về phân bổ lực lượng làm nhiệm vụ và phòng chống dịch trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan nhà nước trên địa bàn bố trí, phân bổ lực lượng làm việc phù hợp, dự phòng "chia đôi" lực lượng làm việc để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của thành phố, đồng thời tăng cường làm việc trực tuyến.

Riêng lực lượng vũ trang, lực lượng y tế truy vết, phòng chống dịch phải đảm bảo đủ 100% quân số. Các cơ sở khám chữa bệnh phải bố trí lực lượng trực gác đầy đủ 24/24 giờ, đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Trong khi đó các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quyết định số lượng người làm việc cụ thể để duy trì sản xuất kinh doanh, nhưng phải đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cũng ký công văn yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố phải khẩn trương xây dựng phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất", trong đó lưu ý nơi ở tập trung cho người lao động và tổ chức sản xuất khi có dịch.

Kể từ 0h ngày 16-7, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nào không đăng ký phương án này thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể.

Cần Thơ tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách kể cả taxi Cần Thơ tạm dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách kể cả taxi

TTO - TP Cần Thơ từ hôm nay (13-7) tạm dừng toàn bộ các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách cố định bằng xe buýt, taxi.

XUÂN MAI - CHÍ QUỐC - THÁI LŨY - HOÀI THƯƠNG - PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên