10/07/2021 17:10 GMT+7

Phong tỏa chợ đầu mối Tân An ở Cần Thơ

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 10-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới được phát hiện, là một tiểu thương mua bán tại khu vực chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều). Hiện khu vực chợ đã bị phong tỏa.

Phong tỏa chợ đầu mối Tân An ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Bệnh viện 121 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nơi bà T. đến khám bệnh - Ảnh: T.LŨY

Theo thông tin ban đầu, trường hợp nghi nhiễm này là bà P.T.T. (64 tuổi, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Người này bán đồ ăn tại khu vực chợ đầu mối Tân An, chưa rõ nguồn lây bệnh. 

Qua truy vết nhanh, trong khoảng thời gian 14 ngày gần đây bà không đi đâu xa. Chừng 5 ngày gần nhất, bà T. có đi bán bún tại chợ Tân An vào buổi sáng rồi về nhà.

Trước đó, bà này có đi chích thuốc tại một phòng khám tư ở phường Hưng Phú (quận Cái Răng), vì thế phường này cũng đang tìm người liên quan có đến khám tại đây trong khoảng thời gian 10 ngày trước.

Chiều 9-7, bà T. đi khám bệnh tại Bệnh viện 121 (đường 30-4, quận Ninh Kiều). Qua test nhanh sàng lọc COVID-19, bà T. được chẩn đoán dương tính và đưa đi cách ly. 

Sau đó, khi xét nghiệm RT-PCR cho kết quả nghi dương tính với SARS-CoV-2, bà T. được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ.

Bước đầu xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) là những người trong gia đình bệnh nhân. Riêng tại Bệnh viện 121 có 5 nhân viên tiếp xúc (F1, F2) đã được đưa vào cách ly. Khu vực phòng khám lúc bà T. đến có 2 bệnh nhân đang điều trị (khoảng cách trên 3m), cũng được đưa vào buồng cách ly điều trị riêng tại khoa truyền nhiễm bệnh viện.

Hiện tại lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực chợ đầu mối Tân An, lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương mua bán kinh doanh tại chợ, đồng thời UBND quận Ninh Kiều cũng quyết định cho phong tỏa một phần khu vực 3, phường Tân An (từ đường Ngô Đức Kế đến Hai Bà Trưng, tổng 266 hộ dân) từ 16h ngày 10-7.

Phong tỏa chợ đầu mối Tân An ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã giăng dây phong tỏa khu vực chợ đầu mối Tân An - Ảnh: T.LŨY

Trước đó, Cần Thơ đã công bố 6 trường hợp mắc COVID-19, đều là các trường hợp người quê quán tại Cần Thơ nhưng làm nghề tài xế, phụ việc, công nhân tại vùng dịch TP.HCM, Vĩnh Long trở về, trong đó có 2 trường hợp từ TP.HCM về quê tại Trà Vinh, sau đó đến khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Bạc Liêu: Ghi nhận ca COVID-19 là tài xế ở Cần Thơ

Ngày 10-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông báo vừa ghi nhận thêm 1 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh, là một tài xế đến từ TP Cần Thơ. Bệnh nhân là ông P.H.T. (37 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Khoảng 22h ngày 9-7, ông T. chạy xe tải thuê từ Cần Thơ về Bạc Liêu. Khi đến chốt kiểm dịch của tỉnh Bạc Liêu ở thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi), ông T. được đề nghị làm test nhanh và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhận được thông tin từ chốt kiểm dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đến lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cũng cho kết quả dương tính vào sáng 10-7.

Khai báo dịch tễ, ông T. cho biết ở Cần Thơ hơn 2 tháng nay và trong vòng 10 ngày qua chỉ ở Cần Thơ, không đi đâu xa.

Chiều 8-7, ông có đến test nhanh COVID-19 tại Trạm y tế phường An Khánh (quận Ninh Kiều), có mang khẩu trang và do có đông người nên không nhớ ai. Ông T. thường mua đồ ăn ở các hàng quán bên đường ở đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn gần nhà trọ) để về nhà ăn.

Như vậy chỉ trong vài ngày qua, Bạc Liêu đã ghi nhận liên tiếp 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, phần lớn trong số này là người trở về từ TP.HCM.

CHÍ QUỐC

Cần Thơ xét Cần Thơ xét 'giấy thông hành âm tính' giữa khuya, nhiều xe phải quay đầu

TTO - Từ 0h ngày 9-7, Cần Thơ thực hiện quy định phải có giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính khi đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch vào nội ô thành phố. Nhiều xe không có giấy bắt buộc phải quay đầu.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên