31/03/2020 11:10 GMT+7

Toàn dân chống dịch!

NGỌC HIỂN - T.V.NGHI ghi
NGỌC HIỂN - T.V.NGHI ghi

TTO - Trong những ngày này, dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ai cũng có nỗi lo lắng, khó khăn riêng. Và mọi người chắc rằng vẫn cùng nhau chung một nỗi lòng - ủng hộ các bác sĩ, những người đang ở tuyến đầu phòng dịch.

Toàn dân chống dịch! - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thăm khám cho bệnh nhân trong phòng cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Q.5, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Người ở tuyến đầu thật sự như là những vòng chắn để ngày đêm hợp sức cứu các bệnh nhân, ngăn dịch bệnh COVID-19 lây lan một cách thấp nhất. 

Và những đóng góp của quý bạn đọc gần xa trong chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" phần nào chia sẻ những khó khăn về vật chất, tinh thần với các "chiến sĩ" ấy. 

Bằng cách này hay cách khác, mọi người cùng chung tay chống dịch, toàn dân chống dịch!

Ông Phạm Ngọc Hưng (phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM):

Mỗi người góp một tay, nhanh vượt qua khó khăn

Nhà nước đang gấp rút triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ nhiều thành phần trong xã hội vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" do báo Tuổi Trẻ đang thực hiện, kêu gọi những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp đều đáng được trân trọng, đáng quý.

Chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu là góp phần hỗ trợ nhiều thành phần khác trong xã hội, từ bác xe ôm, người bán vé số vốn đã khó khăn nay càng thêm khó khăn do dịch bệnh, chứ không chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước. 

Sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi tìm đến các chương trình thiện nguyện xã hội được các đơn vị có uy tín tổ chức phần nào cũng thể hiện tinh thần, thái độ, trách nhiệm của chính mình trước cộng đồng.

Khi chúng ta cùng chung tay đóng góp cho xã hội, san sẻ gánh vác cùng Nhà nước những việc có thể làm được trong thời điểm hiện tại bằng các chương trình cụ thể, thiết thực, chắc chắn sẽ có nhiều người đồng hành. Chỉ cần mỗi nơi góp một tay, mỗi người đồng lòng góp một chút, nhiều mảnh đời khó khăn trong xã hội sớm ra khỏi khó khăn.

Ông Chu Tiến Dũng (chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM):

Sẻ chia của doanh nghiệp rất đáng quý

Rất nhiều doanh nghiệp đã chung tay đóng góp tiền bạc, của cải và trang thiết bị cùng chống dịch... Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội không chỉ của các doanh nghiệp mà của cả những người làm việc. 

Một phần, các doanh nghiệp dùng nguồn lực của mình để ủng hộ, một phần họ vận động người lao động cùng doanh nghiệp đóng góp, chia sẻ với hình thức 1-2 ngày lương dù họ vẫn khó khăn, vẫn còn nhiều thách thức. 

Điều này bộc lộ rõ phẩm chất tốt đẹp của người Việt trong cơn hoạn nạn cũng như trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng vượt qua dịch của doanh nghiệp.

Trong thời buổi khó khăn này, sự chung tay của các doanh nghiệp là rất quý giá và đáng trân trọng. Tôi được biết Tuổi Trẻ tổ chức chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" để huy động các nguồn lực chung tay cùng TP. Nó cũng giống như chúng tôi hoặc nhiều cơ quan khác đang tổ chức những chương trình tương tự với một mục đích cuối cùng là hỗ trợ công tác chống dịch.

Cái chính mà chúng ta đang hướng đến đó là toàn dân cùng chống dịch, huy động sức người, sức của và tinh thần của toàn dân để đẩy lùi dịch. Nhân đây tôi cũng mong muốn ngoài việc vận động nguồn lực để hỗ trợ TP chống dịch, báo Tuổi Trẻ nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung tiếp tục tiên phong tuyên truyền người dân chấp hành việc chống dịch mà TP và Chính phủ thời gian qua đã khuyến cáo người dân.

Ông Nguyễn Văn Bé (chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM):

Dù khó vẫn sẵn lòng đóng góp

Hiện nay tình hình hoạt động kinh tế trong nước và thế giới đều đình đốn, cả đầu vào đầu ra đều khó khăn. Hàng sản xuất ra không biết đem đi đâu, bán cho ai bởi cả Trung Quốc, Mỹ lẫn EU đều đang ngưng trệ. Song các doanh nghiệp vẫn cố gắng giữ lao động, duy trì sản xuất, đó là một sự nỗ lực của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy nhưng khi có lời kêu gọi của các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí như báo Tuổi Trẻ, nhiều doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đóng góp tiền bạc, vật chất để cùng đất nước chống dịch là cả một sự cố gắng lớn. Điều này cũng thể hiện sự đồng lòng của các doanh nghiệp, cùng nhau chung tay và gom góp sức lực khi đất nước cần.

Và chúng ta cũng cần phải ghi nhận thêm các doanh nghiệp đến nay đã làm rất tốt công tác chống dịch tại các nhà xưởng, họ đã tăng cường khẩu trang, nước sát khuẩn, hướng dẫn công nhân cách bảo vệ bản thân... Nhờ vậy mà trong khối các doanh nghiệp sản xuất đến nay vẫn đảm bảo an toàn. Ấy cũng là một trong những cách chung tay với đất nước trong chống dịch COVID-19.

Ông Don Lam (tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital):

Phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm xã hội

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19, Tập đoàn VinaCapital công bố tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" do báo Tuổi Trẻ phát động, với mong muốn cùng chung tay với Chính phủ và người dân chống lại đại dịch COVID-19.

Từ những ngày đầu tiên của dịch bệnh, Chính phủ luôn không ngừng nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Đội ngũ y tế và lực lượng chức năng không quản ngại vất vả mỗi ngày chăm sóc bệnh nhân và bảo vệ cộng đồng. Là một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn chung tay góp sức cùng Chính phủ và đội ngũ y tế chiến đấu đẩy lùi bệnh dịch.

Tại VinaCapital, chúng tôi cũng nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ và áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo tối đa sức khỏe cho nhân viên, nhà đầu tư và khách hàng của mình.

Đồng hành cùng báo trong chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" là một trong những hoạt động vì cộng đồng của VinaCapital trong năm 2020. Với phương châm "Không ngừng tiến lên phía trước để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng", Tập đoàn VinaCapital xác định phát triển doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm xã hội.

A.Hồng ghi

14,6 tỉ đồng

"500.000 đồng không đáng là bao, nhưng tôi cũng muốn góp chút gì đó để chống dịch" - cô Lê Thị Phương Hạnh (58 tuổi, bìa phải, ảnh), nhà ở Bình Thạnh, TP.HCM, đã nói như vậy vào chiều 30-3 khi đến phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp 500.000 đồng cho chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19".

Tính đến 17h ngày 30-3, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19" đã nhận được tiền và sản phẩm trị giá hơn 14,6 tỉ đồng từ sự hưởng ứng của các doanh nghiệp và bạn đọc đóng góp thông qua báo Tuổi Trẻ và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM.

Kinh phí ủng hộ chương trình mời quý doanh nghiệp, bạn đọc đóng góp trực tiếp tại phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ các khu vực. Liên hệ trực tiếp số điện thoại: (028) 39973838 hoặc anh Phan Đắc: 0913.999.009.

Ngoài ra, bạn đọc có thể chuyển khoản vào tài khoản báo Tuổi Trẻ: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM hoặc ví điện tử MoMo "Chung tay cùng Tuổi Trẻ". Nội dung chuyển tiền: "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19". Hoặc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, tài khoản: 060123456789, Ngân hàng Sacombank - chi nhánh trung tâm.

Tân giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn: Dồn lực để dập dịch Tân giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn: Dồn lực để dập dịch

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, tân giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ: “Tôi nhận quyết định làm giám đốc Bạch Mai lúc 10h sáng 18-3 thì đến chiều cùng ngày phát hiện ca dương tính đầu tiên”.


NGỌC HIỂN - T.V.NGHI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên