27/08/2025 19:04 GMT+7

Toàn cảnh đàm phán giữa Ấn Độ và Mỹ dẫn đến thuế cao ngất ngưởng

Sau gần nửa năm nỗ lực trên bàn đàm phán với mong muốn giảm mức thuế nhập khẩu vào Mỹ, Ấn Độ vẫn không thể xoay chuyển được tình thế.

Ấn Độ - Ảnh 1.

Một cửa hàng bán vòng hoa làm từ tiền rupee Ấn Độ ở Srinagar vào ngày 25-8 - Ảnh: AFP

Mỹ sẽ áp thuế 50% lên một số hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 27-8, mức cao nhất tại châu Á, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép để trừng phạt New Delhi vì mua dầu từ Nga.

Mỹ tố Ấn Độ đặt nhiều rào cản

Theo Hãng tin Reuters, mở đầu cho những bước đi đầu tiên là hồi tháng 2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng ý cùng Mỹ hướng tới một thỏa thuận thương mại giới hạn vào mùa thu năm 2025, và mở rộng thỏa thuận song phương lên 500 tỉ USD vào năm 2030. Ông cũng cam kết tăng cường mua năng lượng từ Mỹ.

Một tháng sau đó, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đến Washington để gặp người đồng cấp Mỹ Howard Lutnick và Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Cuối tháng 3, các quan chức Mỹ đến Delhi để đàm phán. Phía Ấn Độ khi đó cho biết các cuộc đàm phán tiến triển tốt.

Tuy nhiên trong một báo cáo thường niên của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã chỉ ra các "rào cản thương mại" từ Ấn Độ đối với hàng hóa và dịch vụ Mỹ như thuế cao, rào cản phi thuế quan, luật dữ liệu và các vấn đề liên quan đến bằng sáng chế.

Sang đến tháng 4, trong chuyến thăm của Phó tổng thống JD Vance đến Ấn Độ, hai bên hoàn tất các điều khoản tham chiếu cho các cuộc đàm phán song phương.

Ngoài ra, các quan chức Ấn Độ cho biết một thỏa thuận có thể được ký trước hạn chót ngày 9-7.

Ông Goyal cùng trưởng đoàn đàm phán Rajesh Agrawal tiếp tục có chuyến viếng thăm Washington vào tháng 5, với kỳ vọng đạt được kết quả như kỳ vọng.

Ấn Độ tuyên bố bảo vệ lợi ích quốc gia

Đến đầu tháng 6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Mỹ và Ấn Độ đang có những bước tiến tốt trong đàm phán và có thể sẽ sớm đạt thỏa thuận. Ông Trump cũng khẳng định điều này.

Tuy nhiên phía quan chức Ấn Độ chia sẻ với Reuters một bức tranh "ít màu hồng hơn", khi mà hai bên chưa thể đi đến tiếng nói chung về thuế nhập khẩu, chủ yếu liên quan đến hàng nông sản. Kết quả là các cuộc đàm phán gặp bế tắc và điều này có thể hủy hoại kỳ vọng đạt được một thỏa thuận trước ngày 9-7.

Tới cuối tháng 6, ông Modi thông báo đã từ chối lời mời của ông Trump đến Washington.

Ấn Độ - Ảnh 2.

Ấn bản mới nhất của tờ Indian Express, với bài viết chính về thuế quan của Mỹ đối với hầu hết hàng hóa Ấn Độ, được trưng bày để bán tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 27-8 - Ảnh: REUTERS

Đến giữa tháng 7, phái đoàn thương mại Ấn Độ tiếp tục trở lại Washington cho vòng đàm phán thứ năm, với mục tiêu phá vỡ thế bế tắc. Nhưng cuối cùng đoàn trở về New Delhi mà không đạt được kỳ vọng.

Sau đó không có ghi nhận nào về động thái tiếp theo từ giới lãnh đạo Ấn Độ. Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal trước đó nói rằng Ấn Độ sẽ không ký các thỏa thuận thương mại để kịp hạn chót và lợi ích quốc gia sẽ là "tối thượng".

Đến ngày 31-7, ông Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, cảnh báo sẽ áp thêm 25% nữa do việc mua dầu từ Nga.

Ngày 7-8, mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ có hiệu lực. Thủ tướng Modi tuyên bố Ấn Độ sẽ không thỏa hiệp lợi ích của nông dân dù phải trả "giá đắt". New Delhi cho rằng việc bị áp thuế quan do việc mua dầu từ Nga là "không công bằng", và nhấn mạnh sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia.

Về phía Mỹ, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro cáo buộc việc Ấn Độ mua dầu đã tài trợ cho cuộc chiến của Matxcơva ở Ukraine.

Sau đó chuyến thăm Trung Quốc lần đầu sau 7 năm của ông Modi được công bố. Phía Mỹ cũng hủy chuyến thăm của phái đoàn thương mại Mỹ tới New Delhi, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 29-8.

Ngày 27-8, mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ có hiệu lực, nâng mức thuế lên 50%, thuộc hàng cao nhất đối với các đối tác thương mại của Mỹ.

Toàn cảnh đàm phán giữa Ấn Độ và Mỹ dẫn đến thuế cao ngất ngưởng - Ảnh 4.Ấn Độ khẳng định vẫn đang đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 23-8, ngoại trưởng Ấn Độ cho biết nước này vẫn đang đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng cam kết luôn bảo vệ lợi ích quốc gia và mối quan hệ hợp tác với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất