20/08/2025 17:35 GMT+7

Nga tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp thuế Mỹ nhờ 'cơ chế đặc biệt'

Nga khẳng định tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp mức thuế cao từ Mỹ, cam kết duy trì hợp tác năng lượng và thương mại song phương ổn định.

Nga tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp thuế Mỹ nhờ 'cơ chế đặc biệt' - Ảnh 1.

Ông Roman Babushkin, quyền đại sứ Nga tại Ấn Độ, trong buổi họp báo ngày 20-8 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Hindustan Times ngày 20-8, Nga sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ, mặc dù New Delhi đang phải đối mặt với mức thuế cao từ Mỹ cũng như chỉ trích gay gắt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ông Roman Babushkin, quyền đại sứ Nga tại Ấn Độ, khẳng định lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ sẽ duy trì ở mức hiện tại. Ngoài ra, Matxcơva sẵn sàng hỗ trợ New Delhi trong việc sản xuất động cơ phản lực trong nước, cũng như mua thêm hàng hóa Ấn Độ bị áp thuế.

"Bạn bè không áp đặt trừng phạt lên nhau, và Nga sẽ không bao giờ làm điều như vậy đối với Ấn Độ", ông Babushkin phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông nói thêm: "Các bạn sẽ không bao giờ thấy Nga hoặc các tổ chức BRICS, nơi chúng tôi cùng tham gia, áp đặt trừng phạt. Mặc dù Nga chịu áp lực trừng phạt rất lớn, kinh tế Nga vẫn tăng trưởng ổn định. 

Điều này cho thấy bạn không thể loại bỏ khỏi nền kinh tế toàn cầu một quốc gia lớn và quan trọng như Nga. Như vậy có nghĩa là các lệnh trừng phạt thất bại, và hơn nữa, chúng lại ảnh hưởng ngược lên chính những người áp đặt chúng".

Quyền đại sứ nhấn mạnh Nga đã tạo ra một "cơ chế đặc biệt" để đảm bảo nguồn cung dầu thô liên tục cho Ấn Độ, với mức chiết khấu trung bình chỉ 5%, giúp New Delhi có nguồn cung giá rẻ và hỗ trợ kiểm soát lạm phát trong nước.

Ông Evgeny Griva, phó đại diện thương mại Nga tại Ấn Độ, nhận định thương mại song phương dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm.

Ấn Độ hiện là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất từ Nga, với khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày, chiếm gần 37% tổng lượng nhập khẩu dầu nước ngoài của nước này vào giữa năm 2025.

Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ và cảnh báo sẽ tăng lên 50% từ ngày 27-8, phần lớn liên quan đến việc New Delhi mua dầu Nga. 

Chính quyền Washington cáo buộc Ấn Độ đang góp phần tài trợ vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong khi New Delhi khẳng định nước này chỉ mua dầu từ nguồn rẻ nhất và gọi mức thuế trên là "không hợp lý".

Trước áp lực từ Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây đã gọi Tổng thống Putin là "người bạn" và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc, cũng như chuẩn bị chuyến thăm tới Bắc Kinh vào cuối tháng 8 để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nga tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp thuế Mỹ nhờ 'cơ chế đặc biệt' - Ảnh 3.Ấn Độ sợ mất dầu Nga hơn thuế Mỹ?

Dù bị Mỹ dọa áp thuế 50%, Ấn Độ có vẻ vẫn kiên định với dầu nhập khẩu từ Nga, cho thấy "canh bạc" của ông Trump trước Matxcơva có nguy cơ phá sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên