
Một người đang kiểm tra mô hình hệ thống phẫu thuật robot bên trong phòng thí nghiệm sáng tạo tại trụ sở Wipro ở thành phố Bengaluru, Ấn Độ, ngày 13-8 - Ảnh: Reuters
Tầm nhìn Viksit Bharat của New Delhi hướng đến một Ấn Độ thịnh vượng, an ninh, tự chủ mà trong đó, quan hệ với Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Từ một nền kinh tế trong nhóm "Fragile Five" (Nhóm 5 nền kinh tế dễ tổn thương) năm 2013, Ấn Độ đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 toàn cầu chỉ trong một thập kỷ.
Kế hoạch đầy tham vọng
Viksit Bharat 2047 là tầm nhìn được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố lần đầu vào cuối năm 2023, trở thành "kim chỉ nam" trong định hướng phát triển của đất nước này.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey cho biết kế hoạch này hướng đến nền kinh tế Ấn Độ đạt 30.000 tỉ USD vào năm 2047 thông qua đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng giao thông, đường sắt, thành phố thông minh và logistics.
New Delhi không chỉ phấn đấu trở thành "trung tâm đổi mới số toàn cầu" mà còn chú trọng phát triển kỹ năng, trao quyền cho phụ nữ, chuyển đổi nông thôn. Theo ông Anil Trigunayat - cựu đại sứ Ấn Độ tại nhiều quốc gia Trung Đông và hiện là nghiên cứu viên danh dự tại Viện nghiên cứu chính sách Quỹ quốc tế Vivekananda, Viksit Bharat 2047 được xây dựng trên cơ sở những bước tiến chiến lược đặc biệt trong hơn 10 năm qua.
Quyết tâm chính trị được thể hiện qua cuộc "đại phẫu thuật" thể chế chưa từng có với hơn 1.550 luật và quy định lỗi thời bị bãi bỏ, tạo không gian pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp và thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ.
Nhờ những cải cách này, hệ sinh thái khởi nghiệp Ấn Độ đã bùng nổ. "Từ chỉ 500 start-up một thập kỷ trước, con số này đã tăng lên 1,6 triệu với 118 "kỳ lân", biến Ấn Độ thành cường quốc khởi nghiệp thứ ba thế giới", ông Trigunayat cho biết.
Chuyển đổi số được lấy làm đòn bẩy phát triển vượt bậc qua việc xây dựng hạ tầng số công cộng (DPI) với bộ ba JAM kết nối tài khoản ngân hàng, căn cước số và di động, tạo nền tảng tài chính toàn diện bậc nhất thế giới. Báo cáo của Hiệp hội quốc gia về công ty phần mềm và dịch vụ Ấn Độ (NASSCOM) cho thấy DPI đã đóng góp khoảng 0,9% GDP năm 2022 và dự kiến tăng lên 2,9 - 4,2% GDP vào năm 2030.
Chất lượng sống người dân cũng được chú trọng với các chương trình hiệu quả về y tế, bảo hiểm xã hội và tăng cường an ninh lương thực. Theo Bloomberg, trong giai đoạn 2025 - 2030, Ấn Độ sẽ cùng Trung Quốc và Mỹ trở thành ba động lực tăng trưởng chính của kinh tế toàn cầu.
Việt Nam - đối tác chiến lược
Ngày 15-8 năm nay đánh dấu kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ với thông điệp chủ đạo "Naya Bharat" (Ấn Độ mới). Tổng lãnh sự Vipra Pandey giải thích: "Naya Bharat phản ánh tham vọng chiến lược dài hạn, gắn liền với mục tiêu Viksit Bharat 2047 lớn hơn, hướng đến hình ảnh một quốc gia thịnh vượng, an ninh và tự cường".
Trong bối cảnh này, Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng. "Việt Nam là một trong những trụ cột chính của chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, đồng thời là tác nhân quan trọng giúp New Delhi tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN", ông Pandey nhấn mạnh.
Trong thập kỷ qua, quan hệ Ấn Độ - Việt Nam đã "phát triển từ thành công này đến thành công khác", bao trùm nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, quốc phòng đến đối tác phát triển và giao lưu nhân dân. Tiêu biểu là việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện và kim ngạch thương mại tăng ấn tượng hơn 85%.
Cùng hướng đến mục tiêu trở thành nền kinh tế phát triển vào dịp kỷ niệm 100 năm lập quốc, hai nước có nhiều dư địa hợp tác tương hỗ. Một trong những trọng tâm là chuyển đổi số.
"Thành công của Ấn Độ với Aadhar (hệ thống định danh số), UPI (hệ thống thanh toán) và DigiLocker (tủ tài liệu số) đã chứng minh công nghệ có thể cách mạng hóa dịch vụ công. Kinh nghiệm này phù hợp với việc Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào chính phủ điện tử", ông Pandey chia sẻ.
Tổng lãnh sự Ấn Độ đề xuất hai nước "cùng phát triển các nền tảng số mã nguồn mở" để tạo hệ sinh thái số an toàn, có khả năng tương tác và lấy người dân làm trung tâm. Ông bày tỏ niềm tin các sáng kiến chung về thanh toán số, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo sẽ "mang lại lợi ích cho cả hai bên".
Bên cạnh đó, tiềm năng hợp tác xanh cũng được nhấn mạnh: "Vì chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và tuần hoàn là ưu tiên của cả hai nước nên không gian hợp tác rất lớn". Ông Pandey kết luận: "Theo tinh thần chính sách Hành động hướng Đông, chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường cả kết nối trực tiếp lẫn kết nối số với Việt Nam".
Tăng trưởng bền vững bất chấp bất ổn
Trong nhiều năm qua, Ấn Độ liên tục nằm trong nhóm nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất châu Á. GDP trong năm tài khóa 2023 - 2024 tăng 8,2% và được dự báo tiếp tục tăng trưởng vững vàng 6,4% cho 2025 - 2026 theo IMF.
Bà Mio Oka, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Ấn Độ, nhận định: "Ấn Độ tiếp tục thể hiện tăng trưởng bền bỉ bất chấp bất ổn toàn cầu, được thúc đẩy bởi trọng tâm của chính phủ vào phát triển hạ tầng và tạo việc làm. Các ưu đãi thuế gần đây cho tầng lớp trung lưu sẽ giúp duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận