Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Toàn bộ con tin tại giáo đường Do Thái giáo ở Mỹ đã được thả
TTO - Khoảng 10h30 sáng 16-1 (giờ Việt Nam), Thống đốc Greg Abbott của bang Texas, Mỹ thông báo toàn bộ con tin tại một giáo đường Do Thái giáo đã được giải thoát sau 10 giờ bị bắt giữ.

Lực lượng đặc nhiệm Texas có mặt tại hiện trường giáo đường Congregation Beth Israel ở Colleyville ngày 15-1 - Ảnh: AFP
"Những lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tất cả con tin đều đã sống sót thoát ra ngoài an toàn", Thống đốc Greg Abbott của bang Texas thông báo trên Twitter vào tối 15-1 giờ Mỹ (10h30 sáng 16-1 giờ Việt Nam).
Một số phóng viên tại hiện trường cho biết họ nghe tiếng nổ lớn và tiếng súng ngay trước khi ông Abbot phát tuyên bố. Trước đó vài giờ, ông Abbott thông báo 1 trong con tin đã được giải thoát và "vẫn còn 3 con tin" nữa.
Trước đó, cảnh sát bang Texas cho biết Cục Điều tra liên bang (FBI) đang đàm phán với một kẻ bắt con tin tại một giáo đường Do Thái giáo ở Colleyville, Texas (Mỹ). Động cơ của kẻ bắt cóc ban đầu được cho là nhằm đòi phóng thích một nhà khoa học Pakistan.
Vụ việc diễn ra khi giáo đường Congregation Beth Israel đang phát trực tiếp buổi lễ Sabbath ngày 15-1, giờ địa phương. Một phần vụ bắt cóc con tin đã được ghi lại trong buổi phát trực tiếp này và sau đó bị gỡ bỏ.
"Các đàm phán viên của FBI đang tiếp xúc với người trong tòa nhà", bà Dara Nelson, thuộc lực lượng cảnh sát Colleyville, khi đó nói trên Đài CNN. Bà Nelson xác nhận không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng ở thời điểm hiện tại.
Ít phút sau đó, cảnh sát Colleyville phát tuyên bố một trong số các con tin đã được giải thoát. "Ngay sau 17h (khoảng 6h sáng 16-1 giờ Việt Nam), một con tin nam đã được thả mà không bị thương gì. Anh ấy sẽ được sớm đoàn tụ với gia đình và không cần phải chăm sóc y tế", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố cho biết.
Theo cảnh sát, vụ việc diễn ra từ sáng 15-1 và cảnh sát đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến hiện trường, di tản người dân quanh khu vực.
Đài ABC News dẫn các nguồn tin cho hay có khoảng 4 người bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc có vũ khí và tuyên bố giấu bom tại một số địa điểm không xác định.
Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ nói các điều tra viên cho rằng kẻ bắt cóc muốn phóng thích Aafia Sidiqqui, một nhà khoa học Pakistan đang chịu án tù 86 năm tại Texas. Aafia Sidiqqui bị kết tội năm 2010 đối với 7 cáo buộc, bao gồm âm mưu giết người và tấn công vũ trang lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ việc.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cũng cho biết ông đang theo dõi vụ việc. "Chúng tôi cầu cho các con tin và người giải cứu được an toàn", ông Naftali Bennett viết trên mạng xã hội Twitter.
-
TTO - 17 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022; Lễ hội ẩm thực du lịch làng nghề đang diễn ra ở Hà Nội; Hà Nội còn 110 ca COVID-19 điều trị ở bệnh viện; Miền Bắc, miền Nam mưa rất to... là những tin đáng chú ý.
-
TTO - Nga tuyên bố đã "giải phóng" được khu vực nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine); Anh thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan, Thụy Điển vào NATO; Ông Trump nộp phạt 110.000 USD; Chứng khoán tăng trở lại... là những tin tức thế giới đáng chú ý.
-
TTO - Bà Trần Anh Đào, phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20-5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.
-
TTO - Chân gà, vịt lộn, tiết canh, đuông dừa, sứa đỏ… là những món đã quá quen thuộc với người Việt, thế nhưng trong mắt người nước ngoài thì như thế nào?
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến hết ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 164 HCV, vượt chỉ tiêu 24 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận