
Luật pháp của Pháp cấm mọi hành vi đối xử tàn nhẫn và hạ thấp nhân phẩm, bao gồm cả việc cha mẹ sử dụng bạo lực thể xác khi thực thi quyền làm cha mẹ đối với con cái của mình - Ảnh: ABC NEWS
Theo Hãng tin AFP, ngày 14-1, Tòa án Tối cao Pháp - cơ quan cao nhất trong hệ thống tư pháp của quốc gia này - đã bác bỏ “quyền trừng phạt” của cha mẹ trong giáo dục con cái. Quyết định này đã khỏa lấp lỗ hổng trong án lệ bấy lâu nay vốn thường được dùng để biện minh cho các hành vi bạo lực nhân danh giáo dục.
Tòa án Tối cao Pháp đã quyết định hủy bỏ phán quyết tuyên trắng án vào ngày 18-4-2024 của Tòa phúc thẩm thành phố Metz dành cho một người cha bị cáo buộc bạo hành hai con trai vị thành niên.
Trước đó, Tòa Metz lập luận rằng cha mẹ có “quyền trừng phạt” nếu hành vi bạo lực “không gây tổn hại, mang tính tương xứng với lỗi lầm và không có tính chất làm nhục trẻ”.
Vụ án nói trên xoay quanh ông Yves Milla, người từng bị tuyên phạt 18 tháng tù treo và tước quyền làm cha vào năm 2023 vì các hành vi bạo lực kéo dài từ năm 2016-2022. Tuy nhiên Tòa phúc thẩm Metz 1 năm sau đó đã tuyên trắng án cho ông.
Phán quyết nói trên từng gây chấn động và phẫn nộ trong cộng đồng các tổ chức bảo vệ trẻ em tại Pháp. Tòa án Tối cao Pháp đã chính thức chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa phúc thẩm thành phố Nancy để xét xử lại.
Trong phiên điều trần ngày 19-11-2025, báo cáo viên chỉ ra rằng dù một số bản án cũ (điển hình là một bản án từ năm... 1819) từng công nhận quyền trừng phạt của cha mẹ, nhưng khái niệm này hoàn toàn không xuất hiện trong án lệ đương đại. Sự tồn tại song song giữa luật pháp hiện đại và các quan niệm cổ hủ đã tạo ra một “vùng xám” pháp lý nguy hiểm.
Tòa án Tối cao Pháp khẳng định: “Không tồn tại quyền trừng phạt của cha mẹ trong luật pháp Pháp, các văn bản quốc tế hay trong án lệ hiện đại”.
Luật cấm bạo lực trong giáo dục của Pháp, được thông qua vào năm 2019, cấm mọi hành vi đối xử tàn nhẫn và hạ thấp nhân phẩm, bao gồm cả việc cha mẹ sử dụng bạo lực thể xác khi thực thi quyền làm cha mẹ đối với con cái của mình.
Luật sư Patrice Spinosi, đại diện cho gia đình ông Yves Milla, bày tỏ: “Đây là dấu chấm hết cho quan niệm cho rằng tồn tại một ‘tập quán’ cho phép cha mẹ đánh con cái bên cạnh luật pháp. Tòa án Tối cao đã trả mọi thứ về đúng vị trí của nó”.
Ông nhấn mạnh thêm rằng luật năm 2019 của Pháp đã quy định rõ ràng và không có ngoại lệ rằng mọi hình thức bạo lực giáo dục đều không được chấp nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận